Vụ rơi máy bay Ukraine: Canada đề nghị Iran hoãn kế hoạch xử lý hộp đen

Thứ ba, 14/04/2020 15:13

Cuộc điều tra về vụ Iran bắn hạ một máy bay thương mại khiến hàng chục người Canada tử vong hồi tháng 1-2020 đang vấp phải trở ngại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trong nhiều tháng qua, Canada và các nước liên quan đã chờ đợi Iran chuyển hộp đen của chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) để phân tích dữ liệu. Ủy ban An toàn giao thông vận tải Canada (TSB) cho biết, TSB đã được các cơ quan chức năng của Iran liên lạc để thảo luận về thời điểm mà các nước quan tâm tới vụ việc có thể cử đại diện tham gia tiến trình xử lý hộp đen. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đi lại được nhiều nước áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh, khiến các bên liên quan không thể tham gia tiến trình này. Theo TSB, Canada và các nước có công dân thiệt mạng trong thảm họa hàng không trên đã đề nghị Iran hoãn kế hoạch tải và phân tích dữ liệu hộp đen cho tới khi các biện pháp hạn chế đi lại được dỡ bỏ. Trong tổng số 176 người thiệt mạng trong chuyến bay đó, 55 người mang quốc tịch Canada và 30 người có thẻ thường trú tại nước này.

B.NGÂN