Vụ Rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá: Bắt giữ 5 đối tượng liên quan

Thứ sáu, 30/03/2018 15:00

Liên quan đến vụ Rừng phòng hộ Sông Kôn (H. Đông Giang, Quảng Nam) bị tàn phá, chiều 29-3, trong buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, CQĐT CAH Đông Giang đã phát hiện, tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng trên. Hiện vụ việc đang được CAH Đông Giang chủ công điều tra, mở rộng, đồng thời CQĐT cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thông tin liên quan vụ phá rừng. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, 5 đối tượng bị bắt gồm: Vũ Văn Trứng, Vũ Văn Cưng (cùng trú xã Jơ Ngây), Nguyễn Hồng, Bhnướch Hồng và A Ting Bnóc (cùng trú xã A Ting, H. Đông Giang). Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khu vực xảy ra vi phạm thuộc khoảnh 8, 9, 10, 11 Tiểu khu 41 xã Tà Lu; khoảnh 1, 3 Tiểu khu 140 Zà Hung (H. Đông Giang). Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, trong đó có 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu, 5 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung (theo địa giới hành chính). Nếu theo lâm phận quản lý thì có 12 gốc thuộc UBND xã Tà Lu quản lý, 21 gốc thuộc lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Kôn.

2 trong số 5 đối tượng trong vụ phá rừng bị phát hiện bắt giữ.

Uớc tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII. Tại hiện trường, một số gỗ đã vận chuyển đưa đi tiêu thụ; số gỗ còn tại hiện trường 5 lóng gỗ tròn và 1 cây gỗ chưa cưa xẻ, khối lượng 10,852m3; 8 phách gỗ xẻ, khối lượng 2,299m3. Qua điều tra, 5 đối tượng trên đã khai nhận hành vi khai thác một số gốc trong số 33 gốc bị chặt hạ.

Ông Hồ Văn Minh, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn cho rằng, do người dân địa phương gần đó sửa nhà, làm nhà nên vào rừng lấy gỗ, lợi dụng việc này “lâm tặc” đã khai thác để trao đổi mua bán. Cũng theo ông Minh, thời gian qua, đơn vị đã giao trách nhiệm quản lý rừng tại từng khu vực cho các trạm phối hợp với các nhóm hộ để tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên rất khó quản lý, khiến một số đối tượng lợi dụng vào phá rừng. Việc rừng phòng hộ bị xâm hại là do sơ suất.

 Rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, sáng nay (30-3), đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu sẽ có chuyến thực tế kiểm tra tình trạng phá rừng tại khu vực trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này.

TRẦN TÂN - LÊ VƯƠNG