Vụ tranh chấp hợp đồng giữa Trung Nam Group và ông Nguyễn Sơn

Thứ hai, 13/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 2-2012, trên một số tờ báo giấy và báo mạng trong nước đăng tải thông tin ông Nguyễn Sơn (trú số 41/8-Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM), thành viên HĐQT Cty CP Địa ốc Viễn Đông (VDL), có trụ sở chính tại TP Đà Nẵng, tố cáo Cty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (TNG), có trụ sở chính tại TPHCM, bán khống CP của TNG tại VDL cho ông nên ông từ chối thanh toán tiền mua CP, đồng thời đề nghị NH TMCP Phương Tây - Western Bank (WB), có trụ sở chính tại TP Cần Thơ, không thanh toán khoản tiền bảo lãnh mua CP của ông cho TNG. Vậy thực chất vấn đề này thế nào?

Ngày 11-2, tại TP Đà Nẵng, TNG tổ chức buổi họp báo để trả lời cũng như cung cấp các tài liệu liên quan đến sự việc trên. TNG còn mời các đối tác trực tiếp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng CP và bảo lãnh thanh toán hợp đồng của TNG như VDL, WB, ông Nguyễn Sơn. Ngoài ra, còn có đại diện Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT, Cơ quan An ninh kinh tế thuộc CATP Đà Nẵng, các NH, định chế tài chính khác và các tổ chức, cá nhân.. Tuy nhiên, VDL, WB và ông Sơn đã không có mặt và cũng không đưa ra lý do vắng.

Tại cuộc họp báo, đại diện TNG, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc đã trả lời, cung cấp các tài liệu phản bác lại việc tố cáo cũng như các lý do ông Nguyễn Sơn đưa ra để từ chối thanh toán tiền mua CP của ông cho TNG theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Cụ thể, ngày 20-1-2011, TNG và ông Nguyễn Sơn ký Hợp đồng chuyển nhượng CP số 01/VĐL/TNG/2011 về việc ông Nguyễn Sơn nhận chuyển nhượng toàn bộ 5.065.252 CP của TNG tại VDL với giá chuyển nhượng 32.585 đồng/CP, thành tiền 165.051.236.420 đồng với phương thức thanh toán thành 3 đợt: đợt 1, ngay sau khi ký hợp đồng, ông Nguyễn Sơn thanh toán 25% tổng giá trị hợp đồng (tương đương 41.262.809.105 đồng); đợt 2, trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, thanh toán 25% (tương đương 41.262.809.105 đồng); đợt 3, trong vòng 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại cộng với 10% lãi suất trả chậm số tiền này (tương đương 90.778.180.031 đồng).

Dự án Viễn Đông Meridian Tower của VDL vẫn còn trên giấy. 

Đối với 2 khoản tiền thanh toán trong đợt 2 và đợt 3, vào ngày    29-1-2011, WB đã có Thư bảo lãnh thanh toán số 1801/2011/BL-NHPT.SGDCT cho TNG với cam kết thanh toán ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu bồi thường của TNG trong trường hợp ông Nguyễn Sơn vi phạm các quy định về thanh toán theo hợp đồng mà không cần phải chứng minh. Sau khi hoàn thành thanh toán 2 đợt, đến kỳ hạn phải thanh toán đợt 3, ông Nguyễn Sơn đã trì hoãn thanh toán, đồng thời đề nghị WB không thực hiện thanh toán cho TNG theo thư bảo lãnh. Lý do ông Nguyễn Sơn không thanh toán tiếp đợt 3 là vì VDL đã có văn bản gửi cho ông thông báo CP của TNG sở hữu tại thời điểm chuyển nhượng thực tế (theo ông Nguyễn Sơn chỉ có 3.571.821 CP) là không đúng và thấp hơn nhiều so với CP chuyển nhượng như trong hợp đồng là 5.065.252 CP.

Được biết, VDL là chủ đầu tư DA Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ, khách sạn cao nhất miền Trung: Viễn Đông Meridian Towers với 48 tầng, tại số 84-Hùng Vương, TP Đà Nẵng. Trong quá trình triển khai DA này đã để lại nhiều tai tiếng, bức xúc cho nhân dân TP Đà Nẵng vì sự chây ỳ, chậm trễ triển khai và chuyển đổi chủ đầu tư khiến cho dự án đến nay vẫn còn nằm trên giấy.
Tại cuộc họp báo, luật sư bảo vệ cho TNG là Trương Đình Tùng khẳng định: TNG có đủ cơ sở pháp lý xác định việc chuyển nhượng 5.065.252 CP tại hợp đồng chuyển nhượng CP số 01/VĐL/TNG/2011 ngày 20-1-2011 cho ông Nguyễn Sơn là hợp pháp và đúng với thực tế. Bởi, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông VDL ngày 19-1-2011, các thành viên của VDL đồng ý phê duyệt việc TNG chuyển nhượng toàn bộ CP góp vốn tại VDL là 5.065.252 CP (chiếm 23% trên tổng số vốn điều lệ của VDL là 220 tỷ đồng) cho ông Nguyễn Sơn; đồng thời còn ra nghị quyết phê duyệt việc TNG chuyển nhượng CP cho ông Nguyễn Sơn như đã nêu trên. Trước đó, ngày 10-1-2011, VDL và TNG đã lập biên bản đối chiếu góp vốn xác định tính đến hết ngày 31-12-2010, TNG đã góp vốn vào VDL số tiền 50.652.526.369 đồng (tương đương 5.065.252 CP). Việc TNG góp số vốn này tại VDL còn được đơn vị kiểm toán độc lập là Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM lập Thư xác nhận góp vốn ngày 21-2-2011. Trên cơ sở đó, Luật sư Trương Đình Tùng khẳng định việc ông Nguyễn Sơn tố cáo TNG bán khống CP cho ông là có dấu hiệu vu khống TNG; việc ông Nguyễn Sơn cùng WB không thực hiện thanh toán cho TNG theo hợp đồng đã ký kết và Thư bảo lãnh đã ban hành là sai, đồng thời cùng với việc cung cấp thông tin không đúng về sự việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, thiệt hại về kinh tế của TNG trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Tổng Giám đốc TNG Nguyễn Tâm Tiến cho biết thêm: việc ông Nguyễn Sơn và WB vi phạm cam kết thanh toán đã gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của TNG vì thiếu nguồn vốn đầu tư cho các DA, công trình do đơn vị đang triển khai như: Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2, Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hơn 3.000 cán bộ, nhân viên TNG. Vì vậy, sau cuộc họp báo này, TNG sẽ lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý hành vi vu khống TNG bán khống CP của ông Nguyễn Sơn, đồng thời lập hồ sơ gửi Thống đốc NHNN Việt Nam, Thanh tra NHNN Việt Nam có biện pháp can thiệp, yêu cầu WB thực hiện theo đúng cam kết trong Thư bảo lãnh thanh toán tiền mua CP đợt 3 của ông Nguyễn Sơn cho TNG.

Bài, ảnh: Phú Nam