Vùng cao Quảng Nam trong “cuộc chiến” chống dịch

Thứ tư, 25/03/2020 14:00

Cùng với cả nước, thời gian qua nhiều địa phương vùng cao của Quảng Nam đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của H. Phước Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các cơ sở lưu trú.

Quản lý các cơ sở lưu trú

Huyện Phước Sơn được xem là cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều du khách quốc tế lưu trú khi du ngoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Do vậy, huyện miền núi này là một trong những địa phương có nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chính quyền H.Phước Sơn đã và đang chỉ đạo công tác ứng phó một cách quyết liệt, nhất là tại các cơ sở lưu trú. Bởi, địa phương xác định nguy cơ lây nhiễm cao nhất là những du khách đến từ các vùng dịch, lưu trú tại địa bàn. Do vậy, một trong những yêu cầu bắt buộc mà các cơ quan chức năng H. Phước Sơn đặt ra đối với các khách sạn, nhà nghỉ qua các đợt kiểm tra là thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt đối với khách lưu trú trước khi nhận phòng và sau khi rời đi; ghi chú đầy đủ thông tin, lịch trình của khách để theo dõi và báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết.

Ngày 20-3 đoàn công tác của UBND H. Phước Sơn do ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng BCĐ phòng chống dịch H. Phước Sơn dẫn đầu có chuyến khảo sát, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Báo cáo với đoàn công tác, ông Lý Minh Tám - Giám đốc Nhà hàng, khách sạn Lý Châu Giang cho biết, trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bắt đầu từ ngày 15-3, khách sạn của ông đã ngừng tiếp nhận những khách nước ngoài lưu trú. Hằng ngày, nhân viên khách sạn đều phun thuốc khử trùng tất cả các phòng; bố trí cồn sát khuẩn tay ở nhiều điểm;… Được biết, đây là một trong những khách sạn lớn nhất tại H. Phước Sơn, thường được du khách quốc tế lựa chọn lưu trú mỗi khi tham quan tuyến đường Hồ Chí Minh.

 “Trong thời gian đến, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra những cơ sở khác để kịp thời phát hiện những sai sót trong vấn đề phòng chống dịch. Trên cơ sở đó có sự chỉ đạo khắc phục, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh”- ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Vùng biên nâng cao phòng, chống dịch

Tại huyện biên giới Nam Giang, chính quyền và các ngành chức năng cũng tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng, chống dịch.

Tại Đồn Biên phòng Đắc Pring - phụ trách địa bàn 2 xã biên giới Đắc Pre và Đắc Pring (H. Nam Giang), hằng ngày các CBCS nơi đây miệt mài vượt núi, vác loa truyền thanh di động đến từng địa bàn thôn để tuyên truyền, vận động đồng bào cách phòng chống dịch bệnh. Thiếu tá Trịnh Thái Tùng - cán bộ vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Đắc Pring) cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cùng với thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc tăng cường các công tác ứng phó, phòng chống dịch, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã xây dựng kế hoạch tổ chức các biện pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ngoài ra, các chiến sĩ Biên phòng còn chuyển tải nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và những khuyến cáo của ngành y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. “Hoạt động này cũng vừa giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, vừa tuyên truyền để bà con trên địa bàn hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Từ đó, có thêm các biện pháp hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch viêm phổi cấp Corona nói riêng” - Thiếu tá Tùng chia sẻ.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài tăng cường CBCS tổ chức làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực biên giới, nhằm kịp thời kiểm soát tình hình, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh, BĐBP tỉnh cũng phối hợp đến từng thôn, bản để tuyên truyền và vận động người dân hai bên biên giới hạn chế việc đi lại thăm thân. “Bằng rất nhiều biện pháp được triển khai, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả về dịch bệnh, qua đó nâng cao hiểu biết cho đồng bào biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng” - Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Hy vọng, với tinh thần quyết liệt, không chủ quan, lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, ý thức của các doanh nghiệp, của mỗi người dân được nâng lên, góp phần hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.

BÃO BÌNH

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 24-3, ngành Y tế địa phương đã lấy 427 mẫu xét nghiệm, trong đó có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (cả 3 trường hợp đều là du khách nước ngoài), 396 mẫu âm tính, 28 mẫu còn lại đang chờ kết quả. Hiện, TP Hội An đã công bố hoàn thành việc cách ly y tế đối với 65 người là du khách và nhân dân địa phương. Đây được coi là tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.