Vùng lũ Nghệ An: Ngổn ngang trước ngày tựu trường

Thứ năm, 23/08/2018 12:53

Ngày tựu trường đã đến nhưng nhiều trường học tại các huyện miền núi Nghệ An như Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương... vẫn ngổn ngang. Các cơ quan chức năng đang rốt ráo dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả, bổ sung vật dụng đã bị lũ cuốn trôi nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học cho năm học mới.

10 điểm trường tại Nghệ An bị ảnh hưởng, ngập sau bão số 4.

Theo số liệu thống kê, sau bão số 4, Nghệ An có 10 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập, trong đó 4 điểm trường thuộc H. Kỳ Sơn, 2 điểm thuộc H. Tương Dương, 2 điểm thuộc H. Anh Sơn, 1 điểm tại H. Quỳ Hợp và 1 điểm tại H. Con Cuông. Tại các điểm trường bị ngập, công tác khắc phục thiệt hại, tiến hành nạo vét bùn đất, lau dọn bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của nhiều trường bị hư hỏng nặng, đồ dùng, trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học.

Ngày 20-8, theo kế hoạch của ngành giáo dục là ngày tựu trường cho học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS. Thế nhưng, nhiều điểm trường tại H. Con Cuông vẫn đang chìm trong nước. Nước ngập sâu có nơi gần 1m khiến công tác khắc phục hậu quả còn khó khăn, nhiều đồ dùng học tập bị ướt và hư hỏng nặng. Ngoài ra, các điểm Trường Tiểu học xã Bồng Khê và Trường Tiểu học xã Mậu Đức cũng đang ngâm trong nước. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng nặng. Trong ngày 19-8, mặc dù đã huy động các lực lượng CA, bộ đội, giáo viên và phụ huynh trong toàn ngành cùng tham gia vào công tác dọn dẹp, khắc phục ngập lụt nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Trường THCS Dân tộc nội trú Con Cuông là trường nội trú dành cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện. Năm học 2018-2019, nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Trước đó, nhà trường đã kiểm tra, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. Theo kế hoạch từ ngày 3-8, tất cả học sinh đã tập trung tại trường để ổn định ăn ở, sinh hoạt và sẽ tựu trường vào ngày 20-8. Tuy nhiên, mưa lũ đã khiến hầu hết trang thiết bị dạy học, sinh hoạt nội trú của thầy và trò bị hư hỏng.

Thầy Lô Văn Thiệp - Phó hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Con Cuông cho biết: Hiện nay nước đã rút dần nhưng mới chỉ có 6 phòng học nổi lên khỏi mặt nước. Số phòng học còn lại cùng 14 phòng ở của học sinh nội trú vẫn đang chìm trong nước và bùn đất, nhiều nơi ngập sâu nhất là 1m nên việc ổn định trường lớp của các em rất khó khăn, nhất là với hơn 300 học sinh ở nội trú. Theo thống kê ban đầu, khoảng 70% vật dụng dành cho các phòng nội trú đã bị hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, các phòng học, phòng chức năng của nhà trường cũng bị thiệt hại do ngập sâu trong bùn... Hiện trường đã thông báo cho học sinh đến ngày 27-8 bắt đầu vào học theo lịch học của Sở GD-ĐT, nhắc nhở học sinh mang thêm ga, gối, màn để phục vụ việc tổ chức nội trú.

Tủ sách vở của học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Con Cuông bị hư hỏng.

Kỳ Sơn là huyện miền núi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4. Huyện đã huy động toàn bộ các lực lượng quân sự, công an, 7/7 đồn biên phòng, quân sự, 21/21 xã, thị trấn ra quân giúp dân với hơn 65 nghìn lượt người dân tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ cho 6 gia đình có người thiệt mạng, mỗi người 5,4 triệu đồng; hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/hộ cho các hộ có nhà bị cuốn trôi; hỗ trợ các hộ có nhà bị ngập mỗi hộ 1 triệu đồng; thăm hỏi, động viên các hộ lúc hoạn nạn khó khăn…

Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng Phòng GD-ĐT H. Kỳ Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện, nhiều điểm trường bị ngập và hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt ở các xã Mường Ải, Mường Típ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Mỹ Lý, Trường Mầm non thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học TT. Mường Xén. Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, nhấn chìm phòng học, trang thiết bị dạy học. Ước tính, các trường học trên địa bàn Kỳ Sơn thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoảng 2/3 trường học trên địa bàn huyện vẫn tựu trường như dự kiến. Do công tác dọn vệ sinh chưa xong nên ở nhiều điểm trường, học sinh chỉ đến tập trung tại sân trường rồi về.

Tại H. Tương Dương, hiện tại còn nhiều điểm trường vẫn đang bị cô lập như điểm trường Phiêng Luống, Na Lật, Huồi Cọ (xã Nhôn Mai), Na Ngân, Na Ko (xã Nga My), bản Cộc, bản Tạt (xã Yên Thắng). Một số điểm trường như bản Lúng (Trường mầm non xã Tám Thái), Khe Ngậu (Trường mầm non Thạch Giám), bản Xói Voi (Trường mầm non Nhôn Mai) bị ngập và tốc mái chưa thể khắc phục kịp. Phòng GD-ĐT H. Tương Dương đã chỉ đạo các trường sớm phối hợp với chính quyền và phụ huynh khắc phục bão lũ. Đồng thời yêu cầu các trường thông báo không cho phụ huynh và giáo viên, học sinh đến các điểm trường đang bị cô lập.

D.HÓA