Vững tin trên con đường đã chọn

Thứ bảy, 26/07/2014 08:05

(Cadn.com.vn) - Nhiều lần được đồng hành thực hiện lệnh bắt đối tượng phạm tội, tôi rất cảm phục Trung tá Trần Văn Khá-Đội trưởng Đội ĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng, bởi anh là một thương binh, một người Đội trưởng rất gương mẫu.

Tiếp xúc với Trung tá Trần Văn Khá lần đầu nhiều người có cảm giác "e dè" bởi cái tính thẳng thắn của anh, lâu riết rồi quen và thấy anh rất dễ gần và đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, khi nhìn anh làm việc, ít ai nghĩ anh là thương binh với tỷ lệ thương tật 41%. Đó là câu chuyện xảy ra giữa tháng 4-1991.

Khi ấy, Thượng sĩ Trần Văn Khá đang công tác tại Đội CSGT CATP Đà Nẵng (thuộc CA tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng cũ) thì được lãnh đạo phân công nhiệm vụ cùng 2 chiến sĩ công an khác làm nhiệm vụ chống đua xe. Sau nhiều giờ mật phục, đến khoảng 23 giờ, nguồn tin cho biết nhóm thanh, thiếu niên bắt đầu tổ chức đua xe.

Tổ công tác của anh được lãnh đạo Đội CSGT chỉ đạo chốt chặn tại đường Trần Phú (phía sau lưng trụ sở Thành ủy hiện nay). Khoảng 15 phút sau, nguồn tin báo có 15 thanh niên đua xe, la hét, nẹt pô inh ỏi đang tiến về phía tổ công tác đang chốt chặn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ một thanh niên lao thẳng xe vào người Thượng sĩ Khá. Cú đâm mạnh khiến anh bất tỉnh, gãy ống chân trái, tay trái, vỡ xương hàm. Kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh lên đến 41% và sau này được công nhận là thương binh.

Trung tá Trần Văn Khá (thứ 2 từ trái qua) nhận khen thưởng của lãnh đạo CAQ Hải Châu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sau thời gian dài điều trị, anh lại tiếp tục về nhận nhiệm vụ. Công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, đến năm 2004, Trần Văn Khá được điều động về Đội Cảnh sát ĐTTPV ma túy CAQ và giữ chức vụ Đội phó. Thời gian này, khi đất nước đang trên đà đổi mới và Hải Châu với vị trí trung tâm của TP Đà Nẵng cũng hòa theo nhịp điệu phát triển. Từ đó cũng phát sinh nhiều loại tệ nạn xã hội, nhiều băng nhóm tội phạm mới.

Trước tình hình đó, anh tham mưu cho lãnh đạo Đội và CAQ Hải Châu chỉ đạo trinh sát bám sát địa bàn, quản lý đối tượng để lập án đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy tổng hợp. "Đây là chuyên án ma túy tổng hợp đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng được CAQ Hải Châu xác lập. Đội vào cuộc điều tra, nắm được các di biến động của tội phạm, nhưng do quy mô hoạt động của đường dây tội phạm này vượt quá tầm kiểm soát của CAQ nên đã chuyển lên CATP Đà Nẵng và Đội trực tiếp phối hợp đấu tranh" - Trung tá Trần Văn Khá nhớ lại. Sau thời gian miệt mài đấu tranh, chuyên án ma túy tổng hợp đầu tiên tại Đà Nẵng được triệt phá, trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Q. Hải Châu nói chung và cá nhân Trung tá Khá nói riêng.

 Từ tháng 5-2012 đến cuối năm 2013, khi đảm nhận chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTPV ma túy, anh đã chỉ đạo Đội phá thành công nhiều vụ án, chuyên án ma túy; bắt giữ hàng chục con nghiện đưa vào cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06.

Trong đó nhiều chuyên án có tiếng vang như: triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy của Hoàng Thị Sáu (Cúc, 1962, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Phạm Quang Hiệp (1971, P. Nam Dương, Q. Hải Châu), Đoàn Nguyên Trung (1973, trú đường Đống Đa, Hải Châu), Trần Viết Vũ (Vũ cơm, 1987, tạm trú P. Hòa Thuận Tây)... Nhờ vậy, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Q. Hải Châu giảm hẳn, tạo yên tâm cho người dân địa phương và du khách khi đến tham quan TP.

Tháng 3-2014, anh được lãnh đạo CAQ, CATP tin tưởng điều chuyển từ Đội trưởng Đội CSĐTTPV ma túy sang giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu. Ở một nhiệm vụ mới, đấu tranh với những loại tội phạm mới nguy hiểm hơn nhưng anh lúc nào cũng tự tin thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ trong vài tháng vừa qua, anh đã lãnh đạo Đội Cảnh sát ĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu triệt xóa được nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp lô gô ô-tô, làm rõ nhiều nhóm thanh niên gây rối, chém nhau...

Với những thành tích đạt được, Trung tá Trần Văn Khá vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Giữa tháng 7 này, anh vinh dự được CATP chọn là gương mặt duy nhất dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Với anh, đó là những động lực để tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

N. Tuấn-Vũ Lâm