Vững vàng là “lá chắn” của nhân dân

Thứ năm, 19/08/2021 08:16

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
 Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

76 năm hình thành và phát triển (19/8/1945-19/8/2021), 76 năm chứng kiến và đồng hành cùng thăng trầm lịch sử dân tộc, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam - lực lượng đặc biệt được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân xây dựng vẫn đang giữ vững vai trò xung kích đi đầu trên trận tuyến giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, chiến đấu chiến thắng mọi thế lực xâm phạm Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lấy nguồn vui, hạnh phúc của Nhân dân làm nguồn vui, hạnh phúc của chính mình. “Tận trung với Nước, tận hiếu với Dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là những lời tuyên thệ hùng hồn không chỉ trên ngôn từ mà đã thấm sâu vào máu thịt của từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng.

Vững vàng trước thách thức

Năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước đồng lòng kỳ vọng và tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, cả nước nói chung cũng như thành phố Đà Nẵng nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã kịp thời nhận định tình hình, chủ động đối phó thách thức, chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2021 kết hợp chặt chẽ công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng xác định tâm thế bước vào “trận chiến kép” cam go với thái độ khẩn trương, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên quán triệt tinh thần cán bộ, chiến sỹ trong cuộc chiến chống COVID – 19.                       

Công an thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp các sở, ban, ngành phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông; triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay, phạm pháp hình sự được kéo giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, đã điều tra khám phá 200/235 vụ, đạt tỷ lệ 85,1%, bắt xử lý 376 đối tượng, thu hồi tài sản thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội 382 vụ, 904 đối tượng, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng. Trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, bắt giữ  các đường dây tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao liên tỉnh, có tính chất quốc tế, quy mô hoạt động tội phạm lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường ra quân, đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành một trong ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 vào ban đêm tại quận Sơn Trà, địa bàn có tình hình dịch bệnh rất phức tạp với 5 phường đầu tiên của TP Đà Nẵng thực hiện phong tỏa cứng.

Cùng với những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đà Nẵng còn là địa phương đã trải qua 5 đợt dịch Covid-19 với những ảnh hưởng nặng nề. Công an thành phố với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích nơi tuyến đầu đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên mọi mặt công tác, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Liên tiếp các cuộc họp khẩn được tổ chức, hàng loạt các giải pháp chỉ đạo cấp thiết được ban hành, cán bộ chiến sĩ Công an toàn thành phố quyết liệt truy vết, khoanh vùng, tái lập các chốt kiểm soát, bảo vệ khu cách ly, tuần tra khép kín, tất cả đồng sức đồng lòng nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”.

Mũi xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch

Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 05 từ ngày 31/7/2021 ở mức áp dụng các biện pháp quản lý siết chặt hơn so với Chỉ thị 16, toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành trực 100% quân số, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát huy vai trò “mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”. Ai cũng có cảm xúc, cũng còn một gia đình, nhưng khi Tổ quốc và Nhân dân cần, người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ không quản ngày đêm, miệt mài viết lên những ấn tượng đẹp “hóa tâm hồn” trong lòng nhân dân thành phố. Sự chung sức chung lòng, ý thức chấp hành, đồng thuận của mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi khu phố trở thành món quà to lớn để toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân trao gửi.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra công tác phòng chống COVID – 19 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/2021), toàn thành phố Đà Nẵng chấp hành mệnh lệnh dừng toàn bộ hoạt động trong 07 ngày. Nhà cách ly nhà, phố giãn cách phố, Đà Nẵng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố phải xa gia đình, người thân, không lễ kỷ niệm, không có tình riêng, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa. Trận chiến chống đại dịch Covid-19 cam go vẫn còn rất nhiều gian nan và thách thức phía trước. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn quân, toàn dân cùng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành, tin tưởng rằng Đà Nẵng nhất định sớm trở lại những ngày bình yên vốn có.

Tự hào là “lá chắn” của nhân dân

Nhìn lại chặng đường 76 năm đã đi qua, trong từng giai đoạn chuyển mình của lịch sử và công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng có quyền tự hào về những nỗ lực, hy sinh vì một xã hội bình yên, nhân dân hạnh phúc. “Cái còn mãi với thời gian là danh dự. Còn vật chất chỉ là phù vân”(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) - Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng hôm nay, bằng nhiệt huyết và hành động cụ thể đã và đang miệt mài viết tiếp những trang sử vẻ vang, ra sức thi đua rèn luyện, sáng ngời lý tưởng “Công an nhân dân - Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác đảm bảo an ninh – trật tự và phòng chống dịch bệnh tại Công an quận Sơn Trà.

Lực lượng Công an kiểm tra giấy đi đường của công dân trên địa bàn TP Đà Nẵng.  

Cảnh sát Giao thông CATP Đà Nẵng kiểm tra giấy đi đường đối với người điều khiển phương tiện ô-tô trên địa bàn thành phố.

Chiến sỹ Công an hỗ trợ một cụ già đi xét nghiệm COVID-19.

Các lực lượng Công an, Quân đội làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.