KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QĐNDVN VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QPTD:

Vững vàng nơi đầu sóng

Thứ sáu, 19/12/2014 10:21

(Cadn.com.vn) - Đứng chân ở mũi Tiên Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của bán đảo Sơn Trà và cửa vịnh Đà Nẵng, nơi con sông Hàn chảy về với biển, CBCS Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCKC) Đà Nẵng luôn phải hứng chịu những gì khắc nghiệt nhất của thời tiết: bão, mưa, sóng, gió. Vượt lên tất cả những trở ngại đó cùng những khó khăn của đời sống thường nhật, CBCS BPCKC luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới ở khu vực cửa khẩu cảng.

Tuần tra bảo vệ địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chính trị viên BCH BPCKC Đà Nẵng, năm 2014, BCH BPCK Cảng Đà Nẵng có nhiều thay đổi về đội ngũ cán bộ chỉ huy, các đồng chí trong Ban chỉ huy BPCKC và chỉ huy các đơn vị trực thuộc phần lớn được điều động, bổ nhiệm mới... Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc và cùng chung ý chí quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, những lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu qua đi, các hoạt động của  đơn vị nhanh chóng ổn định  và đi vào nền nếp, tiếp tục phát huy thành quả của những năm trước và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Trong năm 2014, địa bàn biên giới biển do đơn vị đảm nhiệm quản lý, bảo vệ cũng mở rộng thêm 2 phường là Thanh Bình, Thuận Phước (Q. Hải Châu), quản lý thêm Trạm Kiểm soát biên phòng Thuận Phước,  vì thế nhiệm vụ cũng nặng hơn, phải chia sẻ quân số để làm thêm các công tác vận động quần chúng, quản lý địa bàn và đăng ký tàu thuyền cho ngư dân trong khu vực. Khó khăn là thế nhưng nhờ quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nên 100% CBCS BPCKC Đà Nẵng đã kiên định về chính trị, vững vàng về tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển,  100% CBCS tình nguyện đăng ký sẵn sàng lên đường, những đồng chí được điều động đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong điều kiện địa bàn vừa mở rộng về phạm vi, phức tạp về tính chất, không tập trung và chia thành nhiều khu vực cách xa nhau đơn vị đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm, quản lý chắc tình hình, đối tượng trên địa bàn; tổ chức xuất kích trên 146 lượt tàu, xuồng hoạt động trên 1.000 hải lý tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm... đã góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn cửa khẩu cảng và địa bàn biên phòng.

Trung tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng BCH BPCKC cho biết: Nét mới là trong năm 2014, BCH BPCKC Đà Nẵng triển khai thí điểm thủ tục biên phòng điện tử (TTBPĐT) cảng biển theo Quyết định số 22/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 188/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, qua hơn nửa năm thực hiện cho thấy TTBPĐT đã phát huy hiệu quả tốt với hơn 90% doanh nghiệp tham gia, vừa tạo thuận lợi cho việc đăng ký, làm thủ tục, lưu dữ liệu và các thông tin cần thiết phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị; vừa giúp đại lý hàng hải,  các doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thao tác thủ tục, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển. Năm qua, BPCKC Đà Nẵng đã làm thủ tục, kiểm tra giám sát xuất nhập cảnh, chuyển cảng đi và đến đối với 1.615 lượt tàu nước ngoài với 174.628 lượt thuyền viên và 157.676 lượt khách du lịch.

Để phòng ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh và quản lý bảo vệ biên giới, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 20.000 lượt người Việt Nam là thuyền viên, CBCNV các cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân về biển đảo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 50 lượt doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân... Qua công tác quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, phối hợp xử lý 21 đối tượng vi phạm.

Tuần tra bảo vệ địa bàn.

Trên cơ sở tiếp tục duy trì nhiều công trình thanh niên đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ ở từng bộ phận công tác như công trình cầu tàu Thanh niên, vọng gác Thanh niên, Đài quan sát Thanh niên, phòng đọc Thanh niên, đoạn đường Thanh niên... năm 2014, BCH BPCKC Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp xây dựng "Cảng Tiên Sa văn hóa"; tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Quận đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân và Phòng VHTT, Trung tâm VHTT quận Hải Châu; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Hướng về biển đảo quê hương", vận động đóng góp hơn 600 triệu đồng vào quỹ "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới"...

Hình ảnh CBCS BPCKC Đà Nẵng thân thiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Với những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, năm 2014, BCH BPCKC tiếp tục ghi thêm vào bảng vàng truyền thống của đơn vị 4 Bằng khen của BTL BĐBP và của UBND TP Đà Nẵng; 14 giấy khen các loại của các tập thể và cá nhân.  Năm 2014 này là năm thứ 11 BCH BPCKC tiếp tục giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; Đảng bộ được đề nghị danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu", là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP TP Đà Nẵng. Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, CBCS BPCKC đang tiếp tục thi đua tích lũy thêm thành tích để  xây dựng đơn vị Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới.

K.Thanh