Vượt biên trái phép bất thành

Thứ tư, 08/03/2023 14:16
Ngày 8- 3, thông tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án "Đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép", Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Trinh sát (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Đàm Lục Thuận (2008) và Đàm Văn Bân (2008), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại thời điểm bị bắt, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được hộ chiếu và các giấy tờ tuỳ thân liên quan. Ngay sau đó, cả 2 đối tượng được di lý về cơ quan điều tra để lấy lời khai, đấu tranh làm rõ.

3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Cảnh (2003, trú Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi "Đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép". Đối tượng Cảnh khai nhận: đã được một người phụ nữ mang quốc tịch Lào thuê đưa 2 người Trung Quốc là Đàm Lục Thuận và Đàm Văn Bân từ huyện Can Lộc lên khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) với số tiền công là 10 triệu đồng.

Được biết, trong vòng 1 tháng, lực lượng chức năng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá 3 đường dây "Đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép", bắt giữ 12 đối tượng liên quan.

P.Quân