Vượt đèo khoắng của

Thứ bảy, 29/10/2022 13:51
Nguyễn Minh Phụng (1991, trú xã Ân Nghĩa, H. Hoài Ân, Bình Định) “một mình một ngựa” vượt đèo cùng chiếc mô-tô BKS: 76C1-762.47 ngược lên TX An Khê (Gia Lai) để… kiếm ăn.
Đối tượng Phụng thực nghiệm hiện trường vụ trộm nhà chị T.
Đối tượng Phụng thực nghiệm hiện trường vụ trộm nhà chị T.

Rảo quanh, Phụng phát hiện nhà chị T. (tại P. Tây Sơn, TX An Khê) không đóng cửa nên lẻn vào lấy trộm 1 Ipad, 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus, 600 đô-la và 1 bộ trang sức vàng trắng (tổng trị giá tài sản khoảng 120 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an TX An Khê điều tra, truy xét và bắt giữ được Nguyễn Minh Phụng vào ngày 24-10, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Q. Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh). Được biết Nguyễn Minh Phụng đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Hiện Công an TX An Khê đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Phụng để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

G.L