Vượt khó để thu hút đầu tư và duy trì sản xuất công nghiệp

Thứ sáu, 09/07/2021 09:37

Bất chấp ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng bình quân 6 tháng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp TP là hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xem sản phẩm máy bay mô hình do Cty Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine Việt Nam (100% vốn của Mỹ) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng sản xuất.


Thu hút đầu tư đảm bảo kế hoạch đề ra

Theo ông Phạm Trường Sơn - Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (viết tắt là BQL), thời gian qua, dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp đã gây trở ngại cho việc đi lại, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp trong hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào TP nói chung, vào các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn nói riêng. “Trước tình hình đó, chúng tôi đã chủ động triển khai các giải pháp tiên tiến và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là việc xúc tiến đầu tư trực tuyến, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu, quyết định đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao”, ông Phạm Trường Sơn chia sẻ.

Nhờ đó, tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP trong 6 tháng qua đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều thành quả nhất định: thu hút được 11 dự án, trong đó, 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 145 triệu USD (chiếm đến hơn 99% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào TP), 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 188 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 31 dự án khác được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 870.000 USD và 134,3 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP thu hút tổng cộng 499 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.744 triệu USD và 26.696 tỷ đồng.
Sản xuất công nghiệp khởi sắc

Ông Trần Nam Trung, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng, cho biết: Từ kinh nghiệm qua các đợt dịch trước, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP, nhất là trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp đã tự tin và chủ động hơn rất nhiều, ứng phó linh hoạt trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì sản xuất, đặc biệt là ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh của hầu hết người lao động đã giúp cho hoạt động sản xuất được duy trì và phục hồi ổn định. Trong 6 tháng qua, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 70.000 công nhân với mức thu nhập bình quân mỗi người hơn 6,15 triệu đồng/tháng, đạt tổng doanh thu gần 57.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 1,1 tỷ USD (chiếm đến hơn 71,5% trên tổng kim ngạch xuất khẩu toàn TP), đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 5.600 tỷ đồng… “Hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp nói riêng đã góp phần giúp cho ngành công nghiệp TP tăng trưởng 2,79% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung 4,99% GRDP toàn TP trong 6 tháng đầu năm 2021”, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Nam Trung thông tin thêm.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều khởi sắc.

Triển khai thêm 2 khu công nghiệp mới

Nhằm đón đầu dòng vốn đầu tư dịch chuyển đến Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng, đồng thời giải quyết mặt bằng sản xuất cho nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP đang thiếu mặt bằng sản xuất, bên cạnh việc chú trọng thu hút đầu tư, ổn định sản xuất, BQL còn ưu tiên triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để xây dựng thêm 3 khu công nghiệp mới, gồm: Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Ninh và Hòa Nhơn. Trong đó, Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) có diện tích đất hơn 120ha với tổng vốn đầu tư gần 2.177 tỷ đồng, Khu công nghiệp Hòa Ninh có diện tích đất hơn 400ha với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, Khu công nghiệp Hòa Nhơn có diện tích đất hơn 360ha với tổng vốn đầu tư 6.867 tỷ đồng. Trưởng BQL Phạm Trường Sơn cho biết: BQL đã tham mưu UBND TP trình Bộ Kế hoạch – Đầu tư thẩm định dự án đầu tư 3 khu công nghiệp này.

Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã có Công văn số 2788/BKHĐT-QLKKT về việc lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương liên quan. BQL đang tiếp tục theo dõi và phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan của TP để giải trình ý kiến của các bộ, ngành Trung ương để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp nói trên theo quy định. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng 3 khu công nghiệp mới là Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Ninh, Hòa Nhơn, BQL sẽ tiến hành các bước thủ tục phục vụ công tác đấu thầu, triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu công nghiệp mới này. Ngoài ra, còn có Khu công nghiệp hỗ trợ cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch vào các khu công nghiệp chung của TP tại Công văn số 158/TTg-CN với diện tích đất hơn 58,5ha và UBND TP đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp hỗ trợ này tại Quyết định số 1618/QĐ-UB ngày 10-5-2021. Hiện BQL đang được UBND TP giao lập thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến, BQL sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác, bố trí mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp hỗ trợ nói trên.

PHÚ NAM