WB và TP Đà Nẵng: Nâng tầm quan hệ đối tác vì phát triển bền vững, bao trùm

Thứ bảy, 07/09/2019 10:56

Đà Nẵng - Chiều ngày 6-9, Ngân hàng Thế giới (WB) và UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất nâng mối quan hệ đối tác để thúc đẩy sự tăng trưởng cạnh tranh, bền vững và toàn diện của TP Đà Nẵng lên một tầm cao mới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Giám đốc WB tại Việt Nam ký kết Biên bản Ghi nhớ.

Hai bên đã ký kết Biên bản Ghi nhớ liên kết chiến lược giai đoạn 2019-2025. Đây là tiền đề tạo cơ sở cho mối quan hệ đối tác toàn diện, qua đó, TP Đà Nẵng có thể tận dụng nguồn lực tri thức, tài chính và khả năng huy động nguồn lực tổng hợp của WB để giải quyết các vấn đề tại một đô thị có tốc độ phát triển nhanh như Đà Nẵng. Là trung tâm kinh tế và cửa ngõ quốc tế của miền Trung, Đà Nẵng đã thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực sản xuất và dần chuyển hướng sang các ngành dịch vụ (du lịch,thương mại-tài chính và logictics). Bên cạnh đó, thành phố cũng đối mặt với các thách thức mới nổi, như tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và biến đổi khí hậu, nên cần đánh giá lại cách tiếp cận về phát triển.

Theo ông Ousamane Dione - Giám đốc WB tại Việt Nam “Đà Nẵng là một thành phố năng động và phát triển liên tục, và tương tự như vậy là mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Đà Nẵng sẽ là địa phương tiên phong trong phát triển đô thị hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và là điểm đến cho đổi mới sáng tạo. Chúng tôi vui mừng khi hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên một tầm cao mới để đồng hành với thành phố trong quá trình phát triển này. WB thể hiện quyết tâm và muốn TP Đà Nẵng trở thành một mô hình, TP động lực, tạo sự lan tỏa trong KV miền Trung-Tây nguyên. Mong TP tiếp tục đổi mới KHCN, giải quyết vấn đề môi trường bền vững, chống chọi với BĐKH một cách hiệu quả để sự hợp tác này sẽ nâng lên tầm cao mới”.

Dự kiến, các hoạt động tiếp theo sẽ tập trung vào những lĩnh vực như lập quy hoạch phát triển KT-XH tích hợp, quản lý tài chính công, phát triển đô thị bền vững (giao thông, năng lượng, nước sạch và vệ sinh môi trường), bảo vệ môi trường và phát triển lao động cạnh tranh. Hai bên cũng sẽ xây dựng cơ chế để thường xuyên tổ chức thảo luận chiến lược, chia sẻ kiến thức, bài học kinh nghiệm cũng như huy động, tận dụng các nguồn lực và tri thức chuyên môn. Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa WB và TP Đà Nẵng đã phát triển mạnh, từ đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản đến tiếp cận đa ngành, trong đó tập trung kết hợp và tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan. Đến thời điểm hiện nay, các khaorn vay, tín dụng của WB cho TP Đà Nẵng đã lên đến khoảng 500 triệu USD.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự vui mừng, vinh dự đón ngài Giám đốc WB đến dự và trực tiếp ký kết Biên bản Ghi nhớ chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2025. Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, quá trình hợp tác giữa 2 bên trongnhiều năm đã mang lại hiệu  quả vô cùng to lớn. Sự hợp tác WB dành cho Đà Nẵng đã góp phần giúp cho TP có sự phát triển, tiến bộ và tăng trưởng thiết thực. Trên cơ sở đề xuất của UBND TP và được WB thông qua một lần nữa đã nâng tầm hợp tác hai bên lên đối tác toàn diện, giúp TP nhiều hơn trong lĩnh vực hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược phát triển, phản biện trong những chương trình, kế hoạch. “Đây được cho là thời điểm rất quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác vì sự phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm giữa Đà Nẵng và WB”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.PHƯƠNG KIẾM

l Ngày 6-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh làm việc với đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú Chương trình UNDP tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của UNDP đã trình bày các nội dung về “Đổi mới, sáng tạo đô thị ở các thành phố Châu Á và giới thiệu mạng lưới Accelerator Lab của UNDP trên thế giới; “Kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải”. Hai bên cũng đã dành thời gian thảo luận về khả năng ký kết bản ghi nhớ (MOU) và các hoạt động hợp tác tiềm năng giữa UNDP và UBND TP Đà Nẵng. UNDP cho rằng, Văn phòng đại diện tại Việt Nam quan tâm đến việc tăng cường các hoạt động phát triển của mình nhằm hỗ trợ Đà Nẵng tăng tốc phát triển KT-XH và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của TP. Với mạng lưới các Accelerator Lab (phòng thí nghiệm tăng tốc) ở 60 quốc gia kể cả Việt Nam, UNDP quan tâm đến việc hợp tác với UBND TP Đà Nẵng trong quá trình học hỏi, khám phá và thử nghiệm các giải pháp sáng tạo và lồng ghép nhằm giải qyết những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển nhanh chóng và ngày càng phức tạp... Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào các lĩnh vực môi trường, áp dụng các giải pháp điện tử sáng tạo nhằm thúc đẩy các dịch vụ hành chính công; áp dụng chatbot sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp các dịch vụ công. Trong các giai đoạn tiếp theo, việc hợp tác sẽ mở rộng sang các lĩnh vực phát triển và sáng kiến xã hội khác mà các bên xác định là cần thiết và khả thi.

PHƯƠNG KIẾM