WC học đường - đừng xem là chuyện nhỏ!

Thứ hai, 02/09/2019 20:30

Trước thềm năm học mới 2019-2020, trong muôn vàn câu chuyện liên quan đến "sự nghiệp" học hành của con trẻ, nhiều phụ huynh âu lo, than phiền về chất lượng, về thiết kế hệ thống wc trường học chưa đạt tiêu chuẩn, thậm chí có nơi đã quá lỗi thời. Có phụ huynh (PH) cho biết, con em họ thường xuyên "nín nhịn", không chịu giải quyết "việc riêng" khi ở trường.

WC nữ của trường TH Nguyễn Thái Học được thiết kế ngồi quay mặt ra ngoài, vách ngăn lại hẹp như thế này sẽ gây bất tiện cho HS nữ khi đi vệ sinh.

1. Đầu năm 2019, Trường TH Nguyễn Thái Học được UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đầu tư xây dựng mới 6 phòng học cùng các trang thiết bị và 3 khu wc, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Đơn vị được chọn thiết kế cho công trình này là Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung. Đầu tháng 3-2019 công trình khởi công, hoàn thành trong tháng 8-2019 (chưa bàn giao). Theo thiết kế, bên cạnh "xí ngồi" được đặt phía trong cùng, mỗi hệ thống wc nữ có 3 "xí xổm". Điều bất cập là, các "xí xổm" này được thiết kế cho HS ngồi quay đầu ra bên ngoài với vách ngăn rất hẹp, lại nằm phía trước khu vệ sinh nam. Chỉ cần các em nữ trong lúc đi vào phòng vệ sinh sơ ý quên chốt cửa ra vào thì từ ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ các hoạt động ở bên trong nhà vệ sinh. Bà Trương Thị Hồng Anh- Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Học- cho biết, nhà trường đã phát hiện ra sự bất cập này và phản ánh với đơn vị thi công nhưng nhận được câu trả là "xây theo thiết kế"…

Tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo TP với ngành GD-ĐT, UBND các quận, huyện, các sở ban ngành để tổng rà soát công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020, trước phản ánh của ngành GD-ĐT TP về sự bất hợp lý của công trình này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã yêu cầu UBND Q.Sơn Trà quan tâm chỉ đạo,  khắc phục ngay trước khi năm học mới bắt đầu. 

Thừa nhận sự bất hợp lý  này,  ông Nguyễn Hữu Mạnh- Chuyên viên BQL Dự án Sơn Trà, cho biết đã liên hệ với đơn vị thi công để khắc phục ngay.

2. Tuy không mới, nhưng WC trường học luôn là mối bận tâm của không ít PHHS, nhất là PH có con trẻ mới bước vào lớp 1. Có không ít PH bức xúc kể, mỗi chiều đón con về nhà, điều đầu tiên các cháu làm là chạy ào vào phòng vệ sinh để "giải tỏa" cơn nín nhịn do không chịu đi vệ sinh… ở trường. Gặn hỏi thì các cháu nhăn mặt cho biết: "Bẩn, hôi lắm, con không đi được!". Có không ít cháu nín nhịn lâu ngày thành thói quen. Đến lúc vào ĐH, khi đi học quân sự có em do không chịu được mùi hôi, bẩn của nhà vệ sinh nơi thao trường đã cố nín nhịn, đợi cuối tuần được về nhà mới đi đại tiện. Có em không chịu được thì tìm cách xin ra ngoài để vào nhà dân đi nhờ…

Việc PH phàn nàn về vấn này không sai, bởi thực tế, có không ít nhà vệ sinh ở trường học hoặc quá cũ kỹ, hoặc do công trình sử dụng lâu ngày đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí đầu tư xây dựng lại nên không được khang trang, sạch sẽ. Bên cạnh đó, cũng có một số trường sĩ số HS quá đông nhưng do điều kiện kinh phí còn eo hẹp nên hợp đồng lao động để làm công việc này chỉ từ 1 đến 2 người, dẫn đến việc lau chùi, dọn nhà vệ sinh chưa được chu đáo. Bên cạnh các lý do trên, cũng cần khách quan nhìn nhận còn do bởi ý thức của không ít HS khi đi vệ sinh chưa cao. Nhiều em sau khi đi vệ sinh xong không chịu dội nước, vất giấy không đúng nơi quy định. Đó là chưa kể có em nghịch ngợm, tấy máy, xả giấy vào bồn cầu dẫn đến tắt nghẽn…

3. Qua tìm hiểu, được biết hiện nay, có không ít trường TH trên địa bàn TP Đà Nẵng, sau khi tiếp nhận HS khối lớp 1 vào trường, ngoài việc tập cho trẻ làm quen với môi trường học mới, cũng rất chú trọng đến việc hướng dẫn các em kỹ năng, thao tác trước và sau khi đi vệ sinh như dội nước, rửa tay, không vất bậy giấy vào bồn cầu... Với cách hướng dẫn cụ thể này sẽ dần dần hình thành cho trẻ có thói quen văn minh khi đi WC ở trường học cũng như các nơi công cộng khác. Điều này sẽ góp phần gìn giữ môi trường vệ sinh chung của trường học, giúp trẻ không còn cảm thấy e ngại khi bước vào WC ở trường dù  không được khang trang, hiện đại như ở gia đình.

Song song với việc cần duy trì bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các nhà vệ sinh ở trường học theo đúng tiêu chuẩn, thiết nghĩ, vấn đề giáo dục, hình thành cho con trẻ ngay từ nhỏ thói quen giữ gìn vệ sinh chung vô cùng quan trọng và cần thiết. Công việc này không thể chỉ từ phía nhà trường mà cần có sự hợp tác từ phía gia đình, PHHS. Đừng xem đây là việc nhỏ. Bởi một công trình WC hiện đại đến đâu đi chăng nữa, nếu không biết giữ gìn, bảo quản thì có mới mấy cũng sẽ thành cũ.

Khánh Yên