WHO kêu gọi củng cố hợp tác y tế trong thời kỳ "nguy hiểm và chia rẽ"

Thứ tư, 20/05/2026 09:10

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18-5 đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh, xung đột và khủng hoảng kinh tế.

Phát biểu tại kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA79) ở Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda, cùng ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius, chỉ là "những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ". Ông Tedros nhấn mạnh từ xung đột, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ đang khiến hệ thống y tế toàn cầu chịu sức ép lớn. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, khẳng định "không quốc gia nào có thể tự cứu mình".

Kỳ họp WHA79 diễn ra trong bối cảnh WHO vừa trải qua một năm đầy khó khăn sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi tổ chức và ngân sách bị cắt giảm khoảng 21%, tương đương gần 1 tỷ USD, khiến nhiều chương trình phải thu hẹp và hàng trăm nhân sự bị cắt giảm.

Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sự sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm đang xảy ra thường xuyên hơn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn đối với kinh tế, xã hội và hệ thống y tế. Hội đồng cho rằng thế giới hiện chưa thực sự sẵn sàng trước nguy cơ đại dịch mới, đồng thời kêu gọi thành lập cơ chế giám sát độc lập và thúc đẩy thỏa thuận toàn cầu nhằm bảo đảm tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị.

T.N