Wilfred Burchett và Việt Nam - Những bức ảnh đẹp từ một tâm hồn đẹp

Thứ năm, 15/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - “Tôi vinh hạnh được ở đây hôm nay, ngay tại Bảo tàng đặc biệt này - nơi lưu giữ mọi ký ức về cuộc đời, sự nghiệp và di sản của một trong những nhà lãnh tụ vĩ đại nhất mọi thời đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đó là cảm tưởng của ông George Burchett - con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett trong lễ khai mạc triển lãm ảnh “Wilfred Burchett và Việt Nam” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, sáng 14-9. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilfred Burchett (16-9-1911 - 16-9-2011) do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam- Australia và gia đình nhà báo Wilfred Burchett đồng phối hợp tổ chức. Họa sĩ George Burchett đã cất tiếng khóc chào đời tại Thủ đô Hà Nội năm 1955; theo như ông nói là 14 tháng sau ngày cha ông - nhà báo Wilfred Burchett gặp Bác Hồ tại An toàn khu Thái Nguyên (tháng 3-1954), trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. George Burchett cũng xúc động kể về cha mình: Khi được hỏi, ai là người đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với bố ông trong suốt sự nghiệp làm báo của mình, cha ông nói “Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người cực kỳ minh triết, giản dị, khiêm nhường, một người theo chủ nghĩa quốc tế chân chính”.

Wilfred Burchett đã dành rất nhiều tâm huyết và tình yêu cho đất nước và con người Việt Nam. Bằng ngòi bút và chiếc máy ảnh của mình, ông đã giúp nhân dân thế giới hiểu rõ hơn và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Ông đã viết 8 cuốn sách về Việt Nam. Những cuốn sách, bài báo, thước phim về Việt Nam của ông được phổ biến trên toàn cầu; góp phần quan trọng tập hợp dư luận thế giới phản đối cuộc đấu tranh phi nghĩa tại Việt Nam.

 Nhà báo Wilfred Burchett phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội tháng 5-1966. (Ảnh do con trai nhà báo Wilfred Burchett cung cấp)

Wilfred Burchett là một trong những nhà báo nổi tiếng của thế kỷ XX; ông sinh ở Melbourne, Australia.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh do Wilfred Burchett chụp tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 3-1954 - lần đầu tiên gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu Thái Nguyên đến tháng 5-1966, khi ông thực hiện cuộc phỏng vấn có ghi hình đầu tiên với Bác Hồ. Ngoài ra, hai bộ phim tư liệu do Wilfred Burchett quay có tựa đề “Bắc Việt Nam - Cuộc sống dưới bom đạn” và “Trong bưng biền Việt Cộng” cũng được trình chiếu tại triển lãm.

Người xem thực sự bị lôi cuốn bởi tính chân thực của những con người thật, việc thật trong cuộc sống, được đưa vào những bức ảnh dưới bàn tay nghệ thuật thể hiện tài ba của một người nghệ sĩ, một nhà báo. Những tấm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ... - những con người anh hùng của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trở nên gần gũi với mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dưới ống kính và góc chụp của Wilfred Burchett. Những cô tự vệ Thủ đô áo vá vai, chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Thủ đô thân yêu; những em bé Việt Nam sinh ra và lớn lên trong chiến tranh vẫn yêu đời qua nụ cười tuổi trẻ; cuộc sống của người lính trong chiến trường được thể hiện qua một buổi sinh hoạt trong rừng, một thoáng yên bình, một trạm quân y tiền tuyến, lửa trại...

Công Hải