World Cup 2018 và những con số ấn tượng

Thứ ba, 17/07/2018 10:08

World Cup 2018 tại Nga đã khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Pháp. Một kỳ World Cup với nhiều điều ấn tượng mà số liệu thống kê sau đây cho thấy điều đó.

ĐT Pháp đăng quang thuyết phục.

Cả giải đấu

Lần đầu tiên tại một kỳ World Cup mà mỗi đội tham dự đều ghi ít nhất 2 bàn thắng. Tân binh Panama được cho là "ngây thơ" nhất cũng có được 2 bàn (1 vào lưới Anh và 1 vào lưới Tunisia). 43% số bàn thắng xuất phát từ bóng chết (73/169 bàn), nhiều hơn bất cứ kỳ World Cup nào kể từ 1966 ở Anh. Có tới 22 quả phạt đền là kỷ lục của một kỳ World Cup. Cũng chưa có kỳ World Cup nào có nhiều bàn thắng từ phút 90 trở về sau như lần này ở nước Nga.

Cầu thủ

Cristiano Ronaldo là cầu thủ thứ tư ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014 và 2018) sau Pele, Uwe Seeler và Miroslav Klose. Đội trưởng Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ Châu Âu đầu tiên ghi bàn trong 8 giải đấu lớn liên tiếp (cả Euro và World Cup). Thủ môn của Ai Cập, Essam El-Hadary lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất chơi tại World Cup với 45 tuổi 161 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về cầu thủ Colombia, Raryd Mondragon 39 tuổi 145 ngày. Trong khi đó, Rafael Marquez của Mexico 39 tuổi 139 ngày là cầu thủ lớn tuổi nhất đá một trận knock out kể từ Stanley Matthews của Anh 39 tuổi 145 ngày ở World Cup 1954. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Kylian Mbappe là cầu thủ trẻ nhất ghi ít nhất 2 bàn ở 1 kỳ World Cup kể từ Pele ghi 2 bàn cho Brazil ở trận chung kết 1958 trước Thụy Điển.

Huấn luyện viên

Ông Oscar Tabarez là nhà cầm quân thứ 5 dẫn dắt 1 đội tuyển chơi 5 kỳ World Cup (1990, 2010, 2014 và 2018) sau Walter Winterbottom (Anh), Josef Herberger (Tây Đức), Helmut Schon (Tây Đức) và Lajos Baroti (Hungary). Didier Deschamps là người thứ ba vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV, sau Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức). Joachim Loew (Đức) là HLV thứ ba liên tiếp rời giải đấu sau vòng bảng với tư cách ĐKVĐ, sau Vicente Del Bosque 2004 với Tây Ban Nha và Marcelo Lippi 2010 với Italia.

Đội tuyển

Nga giữ được "truyền thống" chủ nhà không thua trận mở màn trong suốt 21 kỳ World Cup. Bỉ là đội đầu tiên lội ngược dòng thắng ở một trận knock-out dù bị gác trước 2 bàn (thắng Nhật 3-2) chỉ trong 90 phút kể từ Bồ Đào Nha thắng Triều Tiên 5-3 ở tứ kết World Cup 1966. Mexico có kỷ lục không vui khi bị loại sau một trận knock-out ở 8 kỳ World Cup liên tiếp góp mặt. Thụy Sỹ lại là đội chưa từng thắng 1 trận knock-out nào sau 7 lần. Croatia trở thành đội thứ hai vượt qua 2 loạt sút luân lưu liên tiếp, sau Argentina năm 1990.

Trận chung kết

Kylian Mbappe 19 tuổi 207 ngày là cầu thủ trẻ tuổi thứ hai ghi bàn ở trận chung kết sau huyền thoại Pele của Brazil năm 1958 khi mới 17 tuổi 249 ngày. Mario Mandzukic là cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà ở trận chung kết nhưng tiền đạo Croatia là cầu thủ thứ hai sau Ernie Brandts của Hà Lan ở World Cup 1978 vừa đốt lưới nhà vừa ghi bàn trong cùng 1 trận đấu World Cup.

Pháp là đội đầu tiên ghi 4 bàn trong trận chung kết kể từ khi Brazil thắng Italia 4-1 năm 1970. Pháp cũng đã lặp lại tỷ số trận chung kết cao nhất từ trước tới nay 4-2 mà Anh làm được trước Tây Đức 1966.

HẠNH THUẦN