World Cup 2026: Chủ nhà chạy đà quá tốt

Thứ hai, 22/06/2026 09:10

Bao giờ cũng thế, các đội tuyển chủ nhà luôn nắm lợi thế ở các giải đấu mà họ đăng cai, không chỉ bởi được thi đấu sân nhà, khán giả nhà, khí hậu và múi giờ quen thuộc mà còn bởi các bước chuẩn bị dài hơi hơn nhiều so với các đối thủ còn lại. Trừ Qatar ở kỳ World Cup 2022, các đội tuyển của quốc gia đăng cai đều tiến rất sâu và World Cup 2026 đang diễn tiến theo chiều hướng này với sự chạy đà rất tốt của Mexico, Mỹ và Canada?

Đội tuyển Mỹ sớm giành vé vào vòng 32 đội một cách thuyết phục.
Đội tuyển Mỹ sớm giành vé vào vòng 32 đội một cách thuyết phục.

Lịch sử ủng hộ đa số chủ nhà

Trong những thập kỷ đầu tiên, từ năm 1930 đến 1978, có tới 5/11 kỳ World Cup chứng kiến đội chủ nhà lên ngôi vô địch. Đó là Uruguay (1930), Ý (1934, Anh (1966), Tây Đức (1974) và Argentina (1978).

Cũng trong giai đoạn này, Brazil, đội tuyển nắm giữ số lần vô địch (5) nhận thảm họa Maracanazo khi thất bại cay đắng 1-2 trước Uruguay (World Cup 1950). Tương tự, Thụy Điển thua vua bóng đá Pele ở trận chung kết World Cup 1958.

Giai đoạn 1982 - 1998, khi bóng đá thế giới trở nên chuyên nghiệp và mang tính toàn cầu hơn, các đội chủ nhà không còn dễ dàng vô địch, nhưng họ vẫn tiến rất sâu, Ngoại trừ Pháp gây sốc khi nhấn chìm Brazil hùng mạnh thời có Ronaldo người ngoài hành tinh ở World Cup 1998, Tây Ban Nha (1982), Mexico (1986), Ý (1990) đều tiến sâu đến vòng knock-out.

Từ 2002 đến nay, thế giới chứng kiến những cột mốc lịch sử khi World Cup bắt đầu được tổ chức đồng đăng cai hoặc đưa đến các vùng đất mới. Trong đó ở kỳ World Cup đồng chủ nhà đầu tiên, dù Nhật Bản dừng bước ở vòng 16 đội, Hàn Quốc tạo nên cơn địa chấn lịch sử khi lọt vào tới tận bán kết và giành hạng Tư chung cuộc. Cũng ở giai đoạn này, Brazil có thêm thảm họa thứ 2 phải nếm trải trận thua tủi nhục 1-7 trước người Đức tại bán kết World Cup 2024 ngay trên sân nhà Mineirazo (thảm họa Mineirazo). Đáng chú ý, ở kỳ World Cup được đưa đến vùng đất mới Qatar (2022), dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và vị thế nhà đương kim vô địch châu Á (Asian Cup 2019), đội chủ nhà không thể tạo nên bất ngờ thua cả 3 trận (trước Ecuador, Senegal và Hà Lan). Kết quả này tạo nên kỷ lục "buồn" cho đội chủ nhà World Cup 2022: đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua trận khai mạc; đội chủ đầu tiên bị loại chỉ sau 2 lượt trận; đội chủ nhà có thành tích tệ nhất lịch sử các kỳ World Cup khi không giành được điểm nào (0 điểm) và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

World Cup 2026: "Tam quốc diễn nghĩa"

Lần đầu tiên được tổ chức ở 3 quốc gia và tăng tổ số đội tham dự lên con số kỷ lục (48), World Cup 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của 3 đồng chủ nhà Mexico, Mỹ và Canada khi đều bất bại sau 2 lượt trận.

Với 2 trận toàn thắng, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên của giải đấu giành vé vào vòng knok-out, ghi được 3 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào (thắng Nam Phi 2-0, thắng Hàn Quốc 1-0).

Người hàng xóm Mỹ cũng thể hiện bước chạy đà hoàn hảo ở bảng D, bằng phong độ vô cùng thuyết phục. Sau 2 trận thắng trước Paraguay (4-1) và Australia (2-0) các cầu thủ xứ cờ hoa đã ghi tới 6 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn (hiệu số +5). Sự áp đảo của tuyển Mỹ trước các đối thủ cùng bảng như Australia hay Paraguay cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ và chiếc vé vào vòng 32 đội trước 1 vòng đấu là vô cùng xứng đáng.

Khiêm tốn hơn với 4 điểm sau 2 trận, nhưng Canada cũng không để cổ động viên nhà hụt hẫng. Sau trận hòa 1-1 trong trận ra quân trước Bosna và Hercegovina, "lá phong" trút cơn mưa bàn thắng trong trận hủy diệt đại diện châu Á Qatar 6-0. Điều đáng nói là Canada đang mang đến một thứ bóng đá cống hiến đầy cảm xúc, tạm dẫn đầu bảng đấu để sáng cửa đi tiếp.

World Cup đang phá vỡ những nguyên tắc của chính nó để phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và cộng đồng chia sẻ. Cơ hội đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh mở ra với tất cả, trong đó có những nền bóng đá "thấp cổ bé họng".

Sớm nhất, World Cup 2030, giải đấu kỷ niệm 100 năm lịch sử World Cup, sẽ được đồng tổ chức bởi 6 quốc gia trải dài trên các châu lục. Trong đó, 3 quốc gia đồng đăng cai chính thức là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco; cùng với 3 quốc gia tổ chức các trận đấu kỷ niệm là Uruguay, Argentina và Paraguay. Và ngay từ bây giờ, trên đất Mexico, Mỹ và Canada, 6 cái tên nêu trên cũng đang nỗ lực để có màn "giới thiệu" xem được?

S.T