Xà bần, rác thải lấn... biển!
- Xà bần, rác thải phải được tập kết đúng nơi quy định chứ Tư Quảng Ngãi.
- Ấy vậy mà tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng đổ tràn lan chất thải xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây nhếch nhác cảnh quan, ô nhiễm môi trường bờ biển…
- Đoạn nào đó Tư?
- Dọc tuyến đường cơ động Đông Nam và đường vành đai ven biển, các đống đất đá, gạch ngói vỡ chất chồng cao từ 1 đến 3m, thậm chí tràn xuống vùng trũng. Dưới chân núi Chùa Hang - một trong những di tích, thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, rác thải sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng đổ dài gần 500m, nhiều đoạn nước tù đọng bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến du khách. Ngoài ra, tại vũng neo đậu ghe thuyền thôn Tây, rác thải và xà bần chất ngổn ngang kéo dài khoảng 700m bốc mùi khó chịu.
- Không lẽ Chính quyền địa phương không biết, không thấy?
- Lợi dụng đêm khuya, nhiều người thiếu ý thức lén lút chở xà bần, rác đến đây đổ. Người dân lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, ghe thuyền không còn chỗ cập bến, đồng thời đe dọa hệ sinh thái ven bờ và nguy cơ mất đi địa điểm tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống.
- Rồi chính quyền địa phương giải quyết tình trạng này thế nào?
- Đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn thừa nhận, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng xuất hiện tại nhiều điểm công cộng, di tích, thắng cảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và hình ảnh du lịch của Lý Sơn. Chính quyền địa phương đã bố trí điểm tập kết xử lý đúng quy định, yêu cầu các hộ dân và chủ phương tiện ký cam kết thực hiện, cùng với đó lắp đặt camera giám sát tại điểm nóng, đồng thời khuyến khích tận dụng phế thải xây dựng cho san lấp nhằm giảm thiểu ô nhiễm.
Bề Tui mong rằng, những giải pháp của UBND đặc khu Lý Sơn sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng xà bần, rác thải đổ không đúng nơi quy định, đảm bảo cảnh quan, môi trường và cuộc sống người dân.
BỀ TUI








