Xã miền núi hướng đến tầm nhìn mới

Thứ năm, 11/06/2020 14:42

Trước đây, nghĩ đến Hòa Phú, phần nhiều đều mường tượng ra ngay cảnh đường đi khó khăn. Thời gian đi từ trung tâm Đà Nẵng đến Hòa Phú đã rút ngắn đáng kể, từ khoảng 2 giờ vào những năm đầu thập niên này xuống còn khoảng 1 giờ vào thời điểm hiện tại. Sự tăng tốc về giao thông là một phần của bức tranh toàn cảnh đang thay đổi từng ngày ở xã miền núi này.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phú thăm mô hình sản xuất rượu cần tại địa phương.

Chuyển mình

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phú cho biết: Trong 5 năm kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp, sự nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, xã Hòa Phú đã mang một diện mạo mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch khá tích cực. Giai đoạn 2015 – 2020, tỷ trọng thương mại – dịch vụ tăng từ 13,4% lên 19%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giảm từ 7,2% xuống còn 7%; nông lâm – thủy sản giảm từ 79,4% xuống còn 74%. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 13,95%.  Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,2 triệu đồng/năm, tăng 17,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đây là thành quả quan trọng, xuất phát từ nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa Phú.

Để minh họa, ông Hải dẫn chứng: Trên địa bàn xã trồng rất nhiều keo. 1 héc-ta keo trồng 4-5 năm cho thu về khoảng 40 triệu đồng, tính ra chỉ được bình quân 500 nghìn đồng mỗi sào. Đó là chưa kể gặp thiên tai, mưa bão. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ, xã xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng đem đến hiệu quả cao hơn. Qua quá trình tìm tòi, thử nghiệm, xã đã triển khai thành công nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, như sản xuất và cung ứng rượu cần, trồng chuối thanh tiêu, bưởi, mít lai, dừa xiêm... Trong chăn nuôi, các mô hình nuôi heo đen, dê, gà thả vườn, cá… đem lại hiệu quả khả quan.

Trên đây chỉ là một số “chi tiết” rất nhỏ trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cho thấy, công chuyện ở xã miền núi không hề đơn giản. Đưa nghị quyết vào cuộc sống đã khó, phát huy thành quả còn khó hơn nhiều, đòi hỏi không những sự xông pha mãnh liệt mà phải thực sự hết sức chắt chiu.

Tầm nhìn mới

Năm 2015, năm khởi đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Hòa Phú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã đứng cuối cùng trong danh sách phấn đấu về đích, khởi đầu với việc thiếu đến 10/19 tiêu chí, xã đã vượt tiến độ, về đích sớm hơn 2 năm so với dự kiến, góp phần đưa H. Hòa Vang trở thành huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM. Đó là thành quả ấn tượng khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới. Giờ đây, một nhiệm kỳ 2020-2025 sắp sửa bắt đầu, xã Hòa Phú lại hướng đến những mục tiêu cao hơn. “Tôi cho rằng, rất nhiều thứ phải làm, nhưng khái quát tất cả, có lẽ, đó là một tầm nhìn mới”, Bí thư Hải nói.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã phác thảo một số nội dung để các đại biểu xem xét thông qua. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ rừng và môi trường sinh thái; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, doanh nghiệp tư nhân và các dịch vụ thiết yếu; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định chính trị; tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu NTM; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Bên cạnh các chỉ tiêu chung về KT-XH, nhiệm kỳ mới sẽ xem xét thông qua 3 chương trình đột phá: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ đô thị;  Kêu gọi đầu tư phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch tại Phú Túc và hai bên trục đường 14G, Hòa Phú – Hòa Ninh; Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở.

“Đó là những nét phác thảo ban đầu. Tôi tin rằng, Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, phát huy tâm huyết, trí tuệ để xây dựng Hòa Phú thực sự tương xứng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân” – ông Hải chia sẻ.

NGUYÊN AN