Xã nông thôn mới tiêu biểu

Thứ năm, 17/12/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Tại Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là 1 trong những tập thể tiêu biểu được tôn vinh trong phong trào “Cả nước chung sức XDNTM”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 1 công trình phúc lợi giá trị 1 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phú.

Khi TP triển khai chương trình XDNTM, Hòa Phú không có điều kiện thuận lợi như các xã đồng bằng, vùng trung du khác, nhưng khi được lãnh đạo huyện kỳ vọng, Hòa Phú đã có sự bứt phá một cách ấn tượng. Cuối năm 2014, địa phương đạt 19/19 tiêu chí và tự hào trở thành xã miền núi đầu tiên của TP hoàn thành chương trình XDNTM. Nói về công cuộc XDNTM ở quê hương, anh Võ Sơn-Trưởng thôn Hòa Hải nhớ lại, tháng 4-2012, Hòa Phú chính thức phát động Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Khi đó, địa phương mới đạt 9/19 tiêu chí, việc huy động vật chất, kinh phí làm NTM đã khó nhưng không khó bằng thay đổi nhận thức của người dân miền núi. Các chương trình, dự án tại địa phương từ trước đến giờ đều được tài trợ, do đó một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại. Vì vậy, chuyện thay đổi nhận thức đối với người dân được lãnh đạo xã, các cấp hội, đoàn thể quan tâm thực hiện đầu tiên. Điều quan trọng là phải làm cho dân tin và người dân hiểu được XDNTM là cho chính bà con, bà con là chủ thể, là người trực tiếp tham gia và hưởng lợi…

Đầu năm 2014, sau khi Hòa Tiến, Hòa Châu được công nhận là xã NTM, TP đặt mục tiêu kế tiếp là 3 xã Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong thì lúc đó Hòa Phú mới cơ bản hoàn thành 15 tiêu chí; 4 tiêu chí “khó” còn lại là Cơ sở vật chất văn hóa, Hệ thống tổ chức sản xuất, Hộ nghèo, Môi trường. Song, lãnh đạo xã vẫn đặt niềm tin, đăng ký với huyện và TP, cuối năm sẽ có thêm Hòa Phú cùng về đích… Để có được niềm tin, chung sức XDNTM của người dân, một trong những yếu tố không thể thiếu của Hòa Phú là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, nội đồng và đầu tư cơ sở hạ tầng; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao… Theo anh Nguyễn Ngọc Hải-Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, phấn đấu trở thành một xã đạt chuẩn NTM không chỉ của riêng cá nhân ai mà là sự chung tay của toàn xã hội, là công sức nỗ lực của cả cộng đồng, từ cá nhân cho đến các ban ngành, đoàn thể. XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị nên phải có sự kiên trì, liên tục, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình phải được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp, Nhà nước và nhân dân cùng làm; đồng thời xác định mục tiêu cuối cùng của NTM đó chính là đời sống người dân được cải thiện, có thu nhập ổn định và một môi trường sống lành mạnh, phát triển.

Người dân thôn An Châu nâng cao thu nhập từ mô hình nuôi cá nước ngọt.

3 năm trở lại đây, đến bất cứ thôn nào ở Hòa Phú, chúng tôi cũng đều nghe cư dân địa phương “xôn xao” bàn chuyện làm ăn, trồng cây gì, nuôi con gì và cả những thuận lợi, khó khăn. Người thì nuôi cá nước ngọt theo mô hình trang trại, ao vườn, người thì phát triển chăn nuôi gia súc, mở rộng diện tích giống cây trồng. Ngay cả đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc trước đây chỉ biết trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì nay họ đã chủ động sản xuất rượu cần phục vụ khách du lịch… Anh Nguyễn Phan Bốn-Trưởng thôn An Châu xác nhận, khi chương trình XDNTM triển khai thực hiện tại địa phương cùng nhiều chính sách ưu đãi cho hộ nghèo như thêm một luồng sức sống mới, hơn 80 hộ dân trong thôn mạnh dạn cải tạo vườn tạp, thay đổi tập quán canh tác. Đất đồi, đất vườn được tận dụng phát triển sản xuất. Bây giờ ở thung lũng miền núi này đã có 3 hộ nuôi cá nước ngọt với diện tích mặt nước 4,5ha, thu lãi bình quân từ 50-70 triệu đồng/năm; 8 hộ trồng thanh long ruột đỏ; 25 hộ làm nghề ươm giống cây trồng với thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương; đàn trâu, bò trong thôn cũng lên xấp xỉ 300 con…

Đi, tìm hiểu và nghe nông dân miền núi kể chuyện XDNTM đã đọng lại trong chúng tôi biết bao niềm vui, người nông dân đã bước đầu làm chủ được xu hướng sản xuất, duy trì mô hình kinh tế bền vững. Song, cái chính là họ biết suy tính, chịu khó “một nắng, hai sương” gắn bó với ruộng vườn, mạnh dạn phá bỏ nếp nghĩ cũ và biết tích lũy, thể hiện tinh thần vì xóm làng, vì vùng đất mình đang sống. “Chỉ có sự đoàn kết và ổn định chính trị mới tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy KT-XH phát triển; kinh tế phát triển thì dân mới giàu, xã mới mạnh. Thời điểm bắt tay vào xây dựng NTM thật khó hình dung Hòa Phú có thể về đích nhanh như vậy. Khó bởi xây dựng NTM phải huy động nhiều sức người, sức của... Đến nay, ước mơ của bao thế hệ người dân miền núi đã thành hiện thực. Diện mạo nông thôn đổi mới, người dân rất phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hải cho biết thêm.

An Dương