Xã, phường, thị trấn không có TNXH

Thứ bảy, 20/06/2015 10:36

(Cadn.com.vn) - Qua gần 5 năm thực hiện mô hình "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy", tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn P. Phú Lâm, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã có sự chuyển biến tích cực. Ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội (TNXH) của cán bộ, nhân dân trong phường được nâng lên rõ rệt, góp phần mang lại sự bình yên trên địa bàn.

Phú Lâm là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT ở Tuy Hòa, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, có tuyến QL1A đi qua, có bến xe khách Nam Tuy Hòa và chợ Phú Lâm. Địa bàn rộng, có nhiều đoạn đường vắng vẻ, tội phạm hình sự nhất là tội phạm về ma túy thường lợi dụng địa bàn này để tụ tập, hoạt động. Đặc biệt, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, một số thanh niên lười lao động, thích đua đòi ăn chơi, lêu lổng thường tụ tập ăn nhậu, sử dụng các chất kích thích mạnh, trong đó có sử dụng trái phép các chất ma túy đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình trên, ngày 19-10-2010, CAP Phú Lâm đã tham mưu cho UBND phường triển khai, thực hiện mô hình "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy". Ngay sau đó, UBND phường đã ban hành quyết định thành lập các tổ vận động ở từng khu phố, ban hành quy chế hoạt động, đặt 3 "Hòm thư tố giác tội phạm về ma túy và người nghiện liên quan đến ma túy" tại trụ sở CAP và 2 khu phố; thiết lập đường dây nóng đặt tại CAP để cán bộ và quần chúng nhân dân tố giác các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma túy nói riêng. Đồng thời, từng tổ vận động gồm khu phố trưởng, Cảnh sát khu vực, đại diện các đoàn thể đến từng hộ gia đình vận động ký cam kết thực hiện mô hình này.

CAP Phú Lâm cùng lực lượng Bảo vệ dân phố trao đổi công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ảnh: P.H

Ông Dương Thái Tôn- Tổ trưởng Tổ dân phố Khu phố 1, P. Phú Lâm cho biết: "Từ khi triển khai, thực hiện mô hình, các thành viên tổ dân phố cùng Cảnh sát khu vực thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát ở những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm". CAP còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các các ban ngành, đoàn thể, khu phố tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phấn đấu làm giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng- Trưởng CAP Phú Lâm nhìn nhận, để thực hiện mô hình đạt hiệu quả, đơn vị đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, những tụ điểm mà các đối tượng lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, lập hồ sơ quản lý. Từ đó, CAP chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt quả tang các đối tượng khi chúng tiến hành mua bán, sử dụng các chất ma túy.

Điển hình như vào khoảng 9 giờ 50 ngày 20-12-2013, nhận được tin báo của nhân dân, CAP đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Vũ Đức Nguyên (1963, ở P. 9, Q. 4, TPHCM) và Huỳnh Ngọc T. (1990, ở P. Phú Thạnh, Tp Tuy Hòa) tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu phố 1, P. Phú Lâm, thu giữ 0,244 gam heroin và một số dụng cụ dùng để tiêm chích ma túy. Ngoài ra, CAP còn cung cấp thông tin, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Tuy Hòa và Phòng CSĐTTP về MT CA tỉnh Phú Yên tiến hành bắt quả tang 5 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn P. Phú Lâm được kiềm chế, các điểm sử dụng trái phép chất ma túy được triệt xóa, góp phần giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn.

Phương Hồng