Xả súng gây rúng động tại ga tàu điện ngầm Mỹ

Thứ năm, 14/04/2022 14:56
Ít nhất 29 người bị thương sau vụ xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở Brooklyn, New York, Mỹ hôm 12-4 (giờ địa phương), trong vụ việc gây rúng động nước Mỹ đúng giờ cao điểm. Cảnh sát hiện đang truy lùng nghi can là Frank R. James, 62 tuổi.
Nạn nhân ở hiện trường vụ xả súng do nghi phạm Frank R. James (ảnh nhỏ) thực hiện. Ảnh: Straits Times
Nạn nhân ở hiện trường vụ xả súng do nghi phạm Frank R. James (ảnh nhỏ) thực hiện. Ảnh: Straits Times

Nghi can trong vụ xả súng kinh hoàng tại ga tàu điện ngầm ở Brooklyn là Frank R. James, 62 tuổi, người được cho đã thuê chiếc xe tải liên quan tới vụ xả súng, đã mặc áo công trường xây dựng, đeo mặt nạ phòng độc và ném lựu đạn khói trước khi xả súng. Theo AP, nghi phạm đã bắn 33 phát đạn và tấn công ít nhất 10 người. Cảnh sát đã tìm được ở hiện trường một khẩu súng, 3 băng đạn, 2 quả lựu đạn khói đã nổ, 2 quả lựu đạn khói chưa nổ. Nghi phạm được cho hành động một mình và chạy trốn ngay sau khi nổ súng. Tổng cộng, 29 người bị thương trong vụ việc đã tới bệnh viện kiểm tra nhưng hầu hết đều chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

Một nhân chứng trên tàu điện ngầm cho hay, anh nhìn thấy kẻ tấn công lẩm bẩm một mình rồi đeo mặt nạ phòng độc lên, ném lựu đạn khói trước khi xả súng. "Ngay từ đầu tôi đã chú ý đến người đó vì anh ta cứ lẩm bẩm một mình, tôi nghĩ chắc anh ta đã dùng ma túy", Fitim Gjeloshi, người có mặt trên chuyến tàu N khởi hành đến Manhattan vào sáng 12-4 cho biết. Gjeloshi nói rằng anh là người đầu tiên bị kẻ tấn công nhắm bắn nhưng không trúng đạn. Cảnh sát New York cho biết, vụ việc này hiện không được xem là hành vi tấn công khủng bố, dù động cơ là chưa rõ ràng. Thông báo của Cơ quan giao thông đô thị Mỹ (MTA) cho biết, thành phố này treo thưởng tổng cộng 50.000 USD cho các thông tin hữu ích có thể giúp bắt giữ nghi phạm.

Người dân New York vốn lo lắng về làn sóng bạo lực gia tăng trong thành phố. Họ cho hay vụ xả súng càng khiến họ sốc và sợ hãi hơn. Theo thống kê của cảnh sát, từ đầu năm đến nay, New York ghi nhận 296 vụ nổ súng, so với 260 vụ cùng kỳ năm ngoái. Các vụ xả súng xảy ra với tần suất tương đối cao ở Mỹ, nơi súng đạn là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 người chết mỗi năm, trong đó có cả các vụ tự tử.

T.V