Xả thân cứu người

Thứ hai, 09/01/2017 10:46

(Cadn.com.vn) - Trong khi tuần tra, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) CA tỉnh TT-Huế phát hiện lửa bùng phát dữ dội trong căn nhà 3 tầng kinh doanh xe đạp ở đường Trần Hưng Đạo (TP Huế). Khi tiếp cận hiện trường, 3 người thoát được ra ngoài gào thét, kêu cứu vì 3 nạn nhân vẫn còn mắc kẹt ở tầng 3. Bất chấp tính mạng, các chiến sĩ của Phòng CSCĐ CA tỉnh TT-Huế đã tiếp cận, cứu thoát 3 nạn nhân đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 31-12, tại cửa hàng 3 tầng kinh doanh xe đạp 169- Trần Hưng Đạo (TP Huế), lửa bùng phát dữ dội. Đám cháy lớn kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người trong khu phố hoảng sợ. Tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 6 người, sau khi phát hiện ra đám cháy thì có 3 người đã thoát ra ngoài, còn lại 3 người mắc kẹt tại tầng 3 không thể thoát được.  Tại hiện trường, do ngôi nhà kéo dài từ đường Trần Hưng Đạo nối về phía sau khu vực đường Trần Huy Liệu, chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm nhưng đã bị che kín bởi nhiều  hàng hóa nên các nạn nhân đã không thể thoát ra ngoài khi phát hiện có cháy. Đúng lúc này, khi đang trên đường tuần tra đêm, đảm bảo ANTT trước, trong dịp tết Nguyên đán, Tổ công tác của Phòng CSCĐ gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Thạnh, Trung úy Trần Quang Bảo Linh, Trung sĩ Trần Đình Nghĩa, Binh nhì Nguyễn Thiên và Trần Hữu Hoàng Văn, Hạ sĩ Nguyễn Cữu Anh Tài nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người dân. Ngay lúc đó, mặc cho đám cháy bùng phát dữ dội, lối ra vào ngôi nhà chưa biết nhưng các chiến sĩ đã dũng cảm lao vào cứu người.

Các chiến sĩ tham gia cứu người thăm, động viên các nạn nhân sau vụ cháy. 

Ngay sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài an toàn thì lực lượng CSPC và CC tỉnh TT-Huế cũng đã điều động 4 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường dập tắt đám cháy không cho cháy lan qua các nhà liền kề.

Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ CSCĐ CA tỉnh TT-Huế, mới đây, gia đình anh Nguyễn Hữu Thuận (45 tuổi)- chủ nhân của căn nhà bị cháy 169 - Trần Hưng Đạo đã gửi thư cảm ơn đến CA tỉnh TT-Huế. Trong thư, anh Thuận viết: "Đêm khuya, trong lúc đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng CSCĐ CA TT- Huế đã bất chấp nguy hiểm, dũng cảm lao vào đám lửa cứu sống cả gia đình tôi. Nếu không có các anh thì không biết bố, vợ và con tôi bây giờ ra sao".

Theo anh Thuận, sự việc xảy ra gần 10 ngày qua nhưng đến bây giờ anh và các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. "Tại thời điểm xảy ra cháy nhà mình có 6 người. Ngay sau khi phát hiện ra đám cháy thì có 3 người đã thoát ra ngoài, còn lại 3 người mắc kẹt tại tầng 3 không thể thoát được. Khi đang vô vọng và bất lực thì rất may vào thời điểm đó, tổ tuần tra của Phòng CSCĐ CA tỉnh TT-Huế trong quá trình đi tuần tra đã nhanh chóng phát hiện vụ việc và dũng cảm lao vào cứu người"- anh Thuận nhớ lại. Còn với chị Lê Thị Liên- một trong 3 nạn nhân được cứu sống thì có lẽ không bao giờ chị quên được giây phút các chiến sĩ CA bất chấp lửa dữ để cứu mình cùng con trai thoát khỏi cái chết. "Nếu như khuya hôm đó, không có mấy anh em công an lao vào cứu thì mẹ con tôi và cả bố chồng chắc không còn sống đến hôm nay"-  chị Liên nói.

Thời điểm các chiến sĩ CSCĐ lao vào cứu người, nhà 169 Trần Hưng Đạo khói mịt mù.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thạnh- Tiểu đội phó thuộc Phòng CSCĐ CA TT- Huế chia sẻ: "Khi phát hiện cơ sở kinh doanh 169 - Trần Hưng Đạo bốc cháy, biết được có 3 nạn nhân bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Trước tính mạng nguy hiểm của các nạn nhân, với tinh thần trách nhiệm của tổ tuần tra, của người lính tôi đã huy động anh em ở các tổ tuần tra phía nam sông Hương hỗ trợ, cùng giúp sức để cứu 3 người một cách an toàn".

Sở CSPC & CC CA tỉnh TT- Huế khuyến cáo, thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, nhu cầu sử dụng nguyên liệu điện tăng cao. Các hộ dân kinh doanh nên kiểm tra lại hệ thống phòng cháy chữa cháy, các nguồn nhiệt như nơi nấu ăn, thờ cúng, nơi đốt vàng mã… nhất là nơi câu, mắc điện. Người dân nên dành thời gian kiểm tra lại các góc khuất của ngôi nhà, ví dụ như trên mái nhà, trần nhà, đường dây điện, các thiết bị tiêu thụ điện có đảm bảo an toàn hay không để khắc phục.

H.Lan