Xác lập kỷ lục chế biến các món bánh làm từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam

Thứ sáu, 15/12/2023 17:25
Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam- Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 11 đến 14-12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về sự kiện chế biến, công diễn các món bánh làm từ gạo, nếp nhiều nhất với 200 món.
200 món bánh được làm từ gạo, nếp công diễn tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam- Hậu Giang 2023.
200 món bánh được làm từ gạo, nếp công diễn tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam- Hậu Giang 2023.

Việc xác lập thành công Kỷ lục chế biến các món bánh làm từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam nhằm xác lập bản quyền các món bánh làm từ gạo, nếp. Sự kiện này góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh và đẩy mạnh quảng bá ẩm thực, đặc sản đặc trưng của địa phương; từng bước gắn kết phát triển giữa ẩm thực và du lịch, tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong nước, quốc tế.

H.Đ- BT