Xác minh thông tin 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào thềm lục địa Việt Nam

Thứ sáu, 10/01/2020 07:58

Vừa có thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc 35111 sau khi đi vào quần đảo Natuna của Indonesia đã di chuyển vào khu vực thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang xác minh thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9-1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Bà Hằng khẳng định, các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam được xác định bởi UNCLOS 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam cũng như UNCLOS 1982.

Bình luận về tình hình căng thẳng ở quần đảo Natuna của Indonesia do các tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc đi vào khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và không chịu rời đi, bà Hằng khẳng định quan điểm của Việt Nam là mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng biển được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982, không làm phức tạp tình hình, có các biện pháp tích cực, phù hợp, tích cực thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước khu vực.

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Malaysia đệ trình bản đồ giới hạn thềm lục địa của nước này lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc, bà Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

“Là quốc gia thành viên của UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với vùng biển của mình được xác định phù hợp với UNCLOS 1982, đồng thời bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý trên biển Đông như đã nêu trong công hàm gửi Ủy ban ranh giới thềm lục địa LHQ năm 2009”, bà Hằng nói.

Về thông tin tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Sơn Đông sẽ hoạt động ở khu vực biển Đông, bà Hằng khẳng định: Tự do hàng hải ở biển Đông là quyền của các quốc gia được quy định trong UNCLOS 1982. Việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán như quy định trong UNCLOS 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Mọi hoạt động của các bên cần đóng góp vào mục tiêu chung này.

* Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về những căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây và công tác bảo hộ công dân tại khu vực Trung Đông, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại trước những căng thẳng gần đây tại Trung Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, không sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Cũng liên quan đến diễn biến gần đây tại khu vực Trung Đông, nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho công dân Việt Nam, ngày 8-1-2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của xung đột.

* Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại ngoại ô Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Bộ Ngoại giao đã liên tục cập nhật thông tin trong những ngày qua. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Liên bang Nga tích cực thiết lập thông tin cá nhân liên quan ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Nga để hỗ trợ quá trình xác định quốc tịch và danh tính các nạn nhân, chuẩn bị sẵn các phương án bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự trong trường hợp nạn nhân thiệt mạng là công dân Việt Nam.

B.T (theo TIENPHONG.VN – TTXVN)