Xác xơ vựa rau quả, hoa màu vùng rốn lũ Đại Lộc

Thứ sáu, 16/10/2020 08:07

Mưa lũ kéo dài liên tiếp thời gian qua khiến nhiều vùng chuyên canh rau, hoa màu nổi tiếng ở vùng rốn lũ Đại Lộc (Quảng Nam) gần như hư hại hoàn toàn, nông dân mất trắng vụ mùa thu hoạch. Nguồn rau xanh khan hiếm cũng đẩy giá rau xanh tăng vọt sau lũ.

Người dân xã Đại An mót lại những gì còn sót sau đợt mưa lũ. 

TAN HOANG VÙNG HOA MÀU

Những ngày này, người dân chuyên canh tác rau ở vựa rau lớn nhất H.Đại Lộc – vựa rau Bầu Tròn, xã Đại An bắt tay khắc phục hậu quả do mưa lũ. Băng qua bãi bùn non ùn ứ trải dài trên cánh đồng hoa màu, chúng tôi bắt gặp cảnh chị Võ Thị Hòa (50 tuổi, trú thôn Phú Phước, xã Đại An) đang cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại giữa ruộng bắp ngã ngổn ngang trong bùn non. Chị Hoa lắc đầu: “Cả mùa vụ rau màu coi như mất trắng. Hơn 1 mẫu bắp, đu đủ, khổ qua ngập nước lâu ngày giờ chẳng còn lại gì đáng giá cả. Tất cả lưới, bạt, róng trồng rau màu cũng bị cuốn trôi hết theo dòng nước bạc rồi cô ơi”.

Ông Nguyễn Hữu Nhàn - Trưởng thôn Phú Phước, xã Đại An chia sẻ: gần như toàn bộ diện tích đất sản xuất  ở vựa rau Bầu Tròn đều ngập hết. Do lũ ngâm 3-4 ngày khiến hơn 15 ha đu đủ, 10ha bắp nếp, bắp đỏ, 10 ha mướp đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch gãy ngã ngập úng trong nước lũ. Một số loại hoa màu đang xuống giống như bắp, khổ qua, mướp  và khoảng 5 ha diện tích cây trồng mới xuống giống được vài ngày như ớt, đậu đều bị nước lũ cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương nên vận động nhân dân trồng lại diện tích hoa màu bị thiệt hại cho kịp thời vụ, cũng như tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại hoa màu xảy ra trên địa bàn xã.

Không riêng xã Đại An, theo thống kê sơ bộ ban đầu, đợt lũ vừa qua gây thiệt hại cho hàng trăm héc-ta hoa màu, trong đó nhiều nhất là bắp, đu đủ, chuối và các loại cây trồng lâu năm trị giá hàng tỷ đồng trên địa bàn H. Đại Lộc. Nước lũ khiến nông dân trên địa bàn “khóc ròng” vì mất đi nguồn thu nhập chính trong năm.

Tan hoang vựa rau màu Bầu Tròn.

 GIÁ RAU XANH TĂNG VỌT

Những vựa rau lớn mất đi khiến nguồn cung rau xanh bắt đầu khan hiếm, đẩy giá tăng vọt sau lũ. Tại chợ trung tâm Ái Nghĩa, giá rau xanh đã tăng vọt từ 2-3 lần so với ngày thường. Nhiều loại rau rất dễ trồng giờ khan hiếm và đắt đỏ so với nguồn thu nhập người dân như: Rau muống có giá dao động từ 10-12.000 đồng/bó, tăng  5- 7.000 đồng; rau mồng tơi 12-15.000 đồng bó, tăng 5-10.000 đồng ; rau ngót 10.000 đồng/ bó, tăng 5.000 đồng; rau cải ngọt 10.000 đồng/bó, tăng 5.000 đồng…

Chị Nguyễn Thị Loan - tiểu thương ở chợ Ái Nghĩa cho biết: “Ông trời cướp hết rau rồi, thành ra rau gì cũng lên giá hết. Tính ra phải đắt gấp đôi đến gấp ba lần so với trước đó, nhiều loại rau còn không có để bán”. Chị Loan cũng giải thích giá rau xanh tăng mạnh là do nguồn cung khan hiếm. Số lượng hàng về chợ cũng rất hạn chế, có các loại rau chỉ lấy ít vì sợ đắt không ai mua, một phần rau ngập trong nước nên chất lượng rau cũng rất tệ. Hơn nữa khi nhập rau ở nơi khác về thì phí vận chuyển tăng cao và đội giá do một số nơi vẫn còn bị cách trở, cô lập vì thế hoạt động buôn bán cũng trở nên khó khăn hơn.

Tình trạng khan hiếm rau xanh, giá các loại rau đang tăng cao trên thị trường hiện nay không chỉ diễn ra ở Quảng Nam, mà còn ở nhiều địa phương khác trong khu vực miền Trung, vùng đất hầu như năm nào cũng điêu đứng vì thiên tai. Hiện ngành chức năng các địa phương cũng đang quyết liệt quản lý giá cả, đồng thời triển khai nhiều phương án nhập rau từ các vùng miền khác về nhằm đảm bảo cung ứng thị trường. Đặc biệt, chính quyền địa phương vận động người dân tiếp tục đầu tư trở lại cây giống để sản xuất kịp thời cung cấp cho thị trường, đảm bảo ổn định cuộc sống sau lũ.

Thùy Dương