Xây dựng Đà Nẵng và Quảng Nam phát triển về kinh tế xã hội, vững mạnh về an ninh quốc phòng

Thứ năm, 29/03/2018 06:50

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, ngày 28-3-2018, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Đặc Khu ủy viên Đặc Khu ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tham dự  buổi gặp mặt, về phía Đà Nẵng, có các đồng chí lãnh đạo: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPĐà Nẵng. Về phía Quảng Nam, có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch       UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí Trương Quang Nghĩa và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang,  thay mặt Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo một số kết quả nổi bật  về kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng tại 2 địa phương năm 2017 và các tháng đầu năm 2018.

Tại TP Đà Nẵng, năm 2017, kinh tế thành phố phát triển ổn định. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.  Giá trị sản xuất dịch vụ đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1 %. Đặc biệt là lĩnh vực du lịch, đã đón 6,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,3 triệu lượt, tăng 36,8%. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2018, ước có 1,69 triệu lượt khách đến thành phố, tăng 34,7%. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 8%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,2%. Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.674,1 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán. Năm 2017, thành phố đã tích cực phối hợp chuẩn bị, tổ chức chu đáo, thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, các hoạt động bên lề và Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017... Trong tháng 3-2018, thành phố đã tổ chức thành công Chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2018”, với đại diện các Hội, Hiệp hội và hơn 500 doanh nghiệp, doanh nhân, để tiếp thu các góp ý, đề xuất, hiến kế vào định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Chương trình thành phố “4 an” được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và chủ trương năm văn hóa, văn minh đô thị ANCT-TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây   dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, và đạt được những kết quả tích cực... Nhiệm vụ năm 2018 tại Đà Nẵng, với chủ đề là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Thành phố chú trọng đến vấn đề điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó phát triển khu vực phía Tây và Tây Bắc, Khu kinh tế biển, Chính quyền Cảng...

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Quảng Nam xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hoạt động, liên kết và hợp tác... Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được phối hợp triển khai chặt chẽ, đảm bảo khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhất là khu vực giáp ranh. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung đẩy mạnh hợp tác, kết nối cung cầu phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; tăng cường công tác quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư giữa 2 địa phương; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, khai thác sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông...

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng đã bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam. Nhiều ý kiến đóng góp các bậc lão thành cách mạng, với mong muốn Đảng bộ, Chính quyền 2 địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh , đưa Đà Nẵng và Quảng Nam phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế, xã hội, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội tại miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

HỒNG THANH