Xây dựng đô thị thông minh - hướng đến phát triển bền vững

Thứ bảy, 09/06/2018 14:00

Chiều 8-6, tại Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Công ty AkzoNobel (Nhà sản xuất thương hiệu sơn Dulux) tổ chức hội thảo quốc tế “Xây dựng đô thị thông minh - hướng đến phát triển bền vững”. Hội thảo được tổ chức nhằm lên kế hoạch, nghiên cứu lộ trình và đề ra các giải pháp phục vụ cho mục tiêu xây dựng, phát triển các đô thị thông minh và bền vững.

Theo dự báo, đến năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống ở các đô thị. Tại Việt Nam, hiện có 813 đô thị với tỉ lệ đô thị hóa đang tăng rất nhanh, khoảng 37,5%. Chỉ riêng hai đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm xấp xỉ 30% dân số đô thị trên toàn quốc. Điều này tạo nên áp lực vô cùng lớn đối với hệ thống công trình cơ sở hạ tầng và không gian sống. Thực trạng này đòi hỏi các kiến trúc sư, các nhà xây dựng phải nắm bắt, đáp ứng được xu hướng thực tế và nhu cầu sống của cộng đồng. Đây chính là tiền đề cho sự ra đời và phát triển các đô thị thông minh, giúp cộng đồng cư dân phát triển bền vững.

Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị cho biết, hiện nay Bộ Xây dựng đang đề xuất đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là đề án quan trọng của quốc gia, do vậy cần sự tham gia tích cực của tất cả các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Ng Lye Hock Larry Giám đốc Phát triển Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, Cục Tái thiết phát triển đô thị, Bộ Phát triển Quốc gia Singapore cùng các cộng sự đã chia sẻ những kinh nghiệm và bài học về giải pháp xây dựng mô hình đô thị thông minh của Singapore, một trong những quốc gia tiên phong trong ứng dụng giải pháp đô thị thông minh và đã đạt được nhiều thành tựu.Theo đó, hầu hết các khu nhà dân cư được thiết kế mang đậm chất hài hòa với thiên nhiên nhưng vẫn giữ được kiến trúc hiện đại. Hiện nay, tại Singapore có 360 km giao thông công cộng là tàu điện ngầm, phần lớn quỹ đất dành cho người đi bộ, đi xe đạp nên không gây tắc nghẽn giao thông. Các phương tiện giao thông đều phải đảm bảo yếu tố môi trường; đồng thời lập kế hoạch xây dựng các vườn hoa, công viên kết nối với các khu dân cư... Giải pháp mà Singapore hướng tới chính là đưa ra ý tưởng mới, lập kế hoạch trên nền tảng dữ liệu thông tin cơ sở hạ tầng 3D để cung cấp số hóa dữ liệu cho các kiến trúc sư, các nhà thầu xây dựng, các chủ đầu tư có thêm những giải pháp tổng thể, đồng bộ và bền vững hơn cho nhu cầu xây dựng các dự án nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và nghỉ dưỡng...

Chia sẻ tại hội thảo, bà Pamela Phua, Tổng Giám đốc Công ty Sơn AkzoNobel cho rằng: Đối với Việt Nam, điều tối ưu để phát huy tính bền vững chính là việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm lượng khí thải các-bon chất thải và ô nhiễm, góp phần giải quyết được những thách thức của quá trình đô thị hóa.

Tại hội thảo, các diễn giả và các kiến trúc sư, các nhà thiết kế và các chuyên gia đã thảo luận về hiện trạng, thách thức trong phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hiện nay; năng lực của Việt Nam trong phát triển đô thị thông minh; các ưu tiên cần làm để triển khai thành công dự án đô thị thông minh.

DIỆU THÚY