Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định

Thứ hai, 28/12/2015 07:49

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định chung của lãnh đạo Chính  phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại buổi Lễ khánh thành cột mốc 30 trên biên giới đất liền giữa hai nước cũng như đưa vào sử dụng tuyến đường nối 2 trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) – Oyadav (Rattanakiri).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen cùng chụp ảnh lưu niệm
tại cột mốc 30 giữa 2 nước. Ảnh: Minh Tân

Buổi lễ do Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc (PG-CM) biên giới trên đất liền của 2 nước Việt Nam - Campuchia phối hợp với tỉnh Gia Lai và Rattanakiri tổ chức tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã Ia Nan (H. Đức Cơ, Gia Lai) và xã Pok Nhai (H. Oyadav, Rattanakri) – nơi xây dựng cột mốc 30. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dự buổi lễ.

Việt Nam và Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền với chiều dài khoảng 1.137 km( điểm khởi đầu tại vị trí ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào – Campuchia, điểm cuối ở trên bờ biển tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh  Kampot đi qua 10 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Tiếp giáp với 9 tỉnh của Campuchia là Rattanakiri, Mondulkiri, Kampong Cham, Kratié, Svey Rieng, Prey Veng, Kandal, Takéo và Kampot. Đường biên giới đoạn chạy qua tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km (trong đó có 19,6 km trên sông); đối diện phía ngoại biên của tỉnh giáp với Ratanakiri và tỉnh Mondulkiri. Công tác PG-CM giữa Việt Nam - Campuchia trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai được xác định 16 vị trí cắm mốc, tương ứng với 20 cột mốc; từ cột mốc 25 tiếp giáp với tỉnh Kon Tum đến cột mốc 40 tiếp giáp với tỉnh Đắc Lắc.

Thay mặt Ủy ban liên hợp PG-CM giữa 2 nước, ông Var Kim Hông, Bộ trưởng cao cấp, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PG-CM biên giới đất liền Campuchia – Việt Nam báo cáo kết quả PG-CM giữa 2 nước. “Với những kết quả của 2 nước đã giành được trong thời gian qua thể hiện rõ lòng quyết tâm của Chính phủ 2 nước trong việc cùng nhau hợp tác xác định đường biên giới đúng đắn, rõ ràng, cụ thể, không thiên vị, hoàn toàn phù hợp với một đường biên giới quốc tế. Song song đó là đường biên giới của 2 nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ lợi ích nhân dân 2 nước, góp phần vào việc củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới”, ông Var Kim Hông phát biểu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Lễ khánh thành cột mốc số 30 và đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadav cùng với việc khánh thành cột mốc 275 (vào chiều ngày 26-12, tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam – Phơ Nôm Dân, Takéo, Campuchia - PV) đánh dấu việc Ủy ban Liên hợp PG-CM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đã hoàn thành việc xác định xây dựng tất cả các cột mốc Đại có gắn Quốc huy ở 10 cặp cửa khẩu Quốc tế trên đường biên giới đất liền giữa 2 nước và hoàn thành được gần 90% trong việc PG-CM trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân 2 nước trong việc thúc đẩy và sớm hoàn thành công tác PC-CM biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen cũng đánh giá cao Ủy ban liên hợp PG-CM biên giới đường bộ của 2 nước đã kiên trì, phấn đấu, tổ chức thông suốt việc cắm mốc các cột mốc biên giới hoàn toàn hợp lý về mặt pháp lý. “Tôi cho rằng Lễ khánh thành ngày hôm nay là một biểu tượng mới khẳng định thêm một lần nữa lòng quyết tâm trong việc hợp tác giữa 2 nước cũng như việc củng cố, phát triển tình hữu nghị”, Thủ tướng Hun Sen phát biểu.

Lãnh đạo Chính phủ của 2 nước cũng lưu ý hai bên còn nhiều việc phải làm để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ PG-CM giữa hai quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: “Tôi xin trân trọng đề nghị Thủ tướng Hun Sen, chúng ta cùng chỉ đạo Ủy ban liên hợp PG-CM của 2 nước tiếp tục nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết vấn đề tồn đọng, thúc đẩy, sớm hoàn thành toàn bộ công tác PG-CM biên giới đất liền giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia và quản lý tốt tình hình biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau của 2 nước chúng ta”.              

Minh Tân