Xây dựng hình ảnh cảnh sát giao thông thiện cảm

Thứ bảy, 31/12/2016 12:34

(Cadn.com.vn) - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ CA tại Hội nghị Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc được tổ chức ngày 30-12 tại TP Đà Nẵng.

Báo cáo của Cục CSGT tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm 2016, tình hình TTATGT có những chuyển biến tích cực, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí so với năm 2015, ùn tắc giao thông được hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng cao; tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn, ô-tô chở hàng quá trọng tải giảm đáng kể; công tác phòng chống tội phạm và bảo đảm TTATGT được nâng lên rõ rệt, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của đất nước. Tính đến hết tháng 12, toàn quốc xảy ra hơn 21.500 vụ TNGT, làm chết 8.680 người, bị thương 19.280 người (so với năm 2015, giảm 1.259 vụ, giảm 47 người chết và giảm 1.789 người bị thương). Qua TTKS, lực lượng CSGT các cấp đã lập biên bản xử lý gần 4.490.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tước giấy phép lái xe 374.026 trường hợp, tạm giữ 680.851 phương tiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đã xảy ra 28 vụ, làm 4 đồng chí bị thương, CSGT cấp Cục và các địa phương phát hiện và xử lý 94.188 trường hợp vi phạm tải trọng; hơn 800.000 trường hợp người điều khiển mô-tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai đúng quy cách, 80.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 108.388 trường hợp xe khách vi phạm các hành vi quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đi đúng phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, không sử dụng đủ đèn chiếu sáng... CSGT các cấp cũng đã xác lập và phối hợp với các ngành đấu tranh, khám phá hàng chục chuyên án cùng hàng trăm vụ, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm trên các tuyến, trong đó nổi bật là hành vi vận chuyển, tàng trữ ma túy tổng hợp, ma túy đá, hồng phiến, thuốc nổ, kíp nổ, gỗ lậu, thuốc lá lậu.

* Với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2016, 51 tập thể, 36 cá nhân được Chủ tịch UBATGT Quốc gia tặng Bằng khen; 9 đơn vị cấp cơ sở được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua; 8 tập thể và 48 cá nhân nhận Giấy khen của Cục CSGT.

Báo cáo cũng cho thấy, tuy TNGT giảm, song vẫn chưa thực sự bền vững theo từng thời điểm; thiệt hại do TNGT gây ra vẫn còn lớn và nghiêm trọng, nhất là còn nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng tuy được đầu tư phát triển nhanh, nhiều công trình lớn, hiện đại, nhưng nhiều công trình thi công chậm, kém chất lượng, xuống cấp nhanh chóng; khâu tổ chức giao thông, quy hoạch đô thị còn bất hợp lý; phương tiện giao thông tiếp tục tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp, làm cho mật độ giao thông ngày càng dày đặc, nguy cơ ùn tắc giao thông; ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông đã có chuyển biến nhưng vẫn còn thiếu tự giác. Với công tác quản lý nhà nước về TTATGT còn chồng chéo, phân tán do quy định của Luật hiện nay không còn phù hợp; một số nơi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong công tác bảo đảm TTATGT, chủ yếu vẫn khoán trắng cho lực lượng CA và ngành GTVT...

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ vui mừng khi được nghe những ý kiến rất tâm huyết, thẳng thắn của lãnh đạo chủ chốt của lực lượng CSGT cả nước. Đánh giá cao kết quả các mặt công tác lực lượng đã đạt được trong năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khen ngợi, nhiều CBCS đã phải căng mình đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân, đảm bảo cho các tuyến giao thông thông suốt, rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên đây đó vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành thực sự xuất sắc công việc được giao, để xảy ra nhiều thiếu sót; có đơn vị quân đông nhưng chưa mạnh, tinh thần làm việc chưa tận tâm, tận lực. Vì vậy, tồn tại đó cần phải được khắc phục kịp thời; phải có sự rà soát lại để điều chỉnh từ trên xuống dưới, trong đó Cục CSGT phải có nhiệm vụ làm tốt công tác giám sát.

Lãnh đạo Cục CSGT trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho các tập thể.

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm sẽ diễn ra những sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, đặc biệt là sự kiện Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục CSGT chủ động dự báo tốt tình hình và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, từ đó có những phương án đảm bảo tốt TTATGT trước, trong và sau sự kiện. Bởi kết quả công tác trước đó có cố gắng đến mấy, nhưng để xảy ra sai sót trong sự kiện này sẽ để lại điều tiếng không tốt về hình ảnh của lực lượng. Làm được vậy, trước mắt Cục CSGT phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm tham mưu vừa đảm bảo vững vàng về năng lực, vừa đảm bảo phẩm chất đạo đức trung thực cao. Bên cạnh đó, tham mưu tốt cho lãnh đạo Bộ CA xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT - trật tự xã hội ngay từ đầu năm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm và hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; chỉ đạo CSGT các cấp mở các đợt cao điểm, ra quân tuần tra, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong toàn quốc; chú ý đổi mới cách thức tổ chức, bố trí lực lượng, chủ động lựa chọn những địa bàn, tuyến trọng điểm nổi lên, các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây TNGT...

“Tôi lưu ý, trong năm qua TNGT giảm cả 3 tiêu chí là rất tốt, nhưng vẫn còn cao, chưa bền vững, nên chúng ta không được bằng lòng, thỏa mãn với thành tích trước mắt mà cần nhiều hiến kế, giải pháp hay hơn nữa để thực hiện quyết liệt, kéo giảm TNGT sâu hơn cả 3 tiêu chí trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Bên cạnh thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo TTATGT tại từng địa phương, sự kiện APEC và những sự kiện trọng đại của đất nước, tôi đề nghị lãnh đạo CSGT các cấp, mỗi CBCS phải quyết liệt trong hành động, tạo ra hình ảnh người CSGT thiện cảm, có chỗ đứng trong lòng nhân dân. Coi đây là đầu việc công tác trọng tâm và là đơn đặt hàng của lãnh đạo Bộ CA với lực lượng CSGT của chúng ta” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn mong mỏi.

Công Hạnh