Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

“Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CA ngày càng đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế”

Thứ ba, 27/12/2016 12:20

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Công an (CA) toàn quốc lần thứ 72, sáng 27-12, Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA cùng các đại biểu vinh dự chào đón Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch nước Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi đến thăm, gặp mặt các đồng chí dự Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 72, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí tham dự hội nghị. “Sự đông đủ của các đồng chí hôm nay là dịp để tôi bày tỏ sự tri ân về quá trình dìu dắt, giúp đỡ của các thế hệ đàn anh đi trước và sự cộng tác, giúp đỡ của tất cả các đồng chí trong quá trình công tác ở lực lượng CAND và với tư cách là Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA nhiệm kỳ vừa qua. Bởi từ khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước đến nay, chưa có dịp nào tôi được gặp mặt đông đủ các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ở Bộ và CA các địa phương như hôm nay” – Chủ tịch nước chia sẻ.

Về nhiệm vụ của lực lượng CAND sắp tới, Chủ tịch nước cho rằng, Nghị quyết của Đảng ủy CAT.Ư đã đánh giá rất rõ tình hình, kết quả công tác CA trong năm 2016 và  nêu đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, tại lễ khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng đề cập sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy. Vì thế, Chủ tịch nước mong rằng lực lượng CAND cần nghiên cứu, thảo luận, quán triệt và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy CAT.Ư, ý kiến chỉ đạo đặc biệt quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên đường đến dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ CA trước khi vào dự hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá: Trong năm 2016 dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phức tạp nhưng lực lượng CA đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, đã làm tốt công tác bảo vệ ANTT, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng cả về hình sự và kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hiện nay tình hình thế giới, khu vực đã và đang diễn biến rất mau lẹ, phức tạp, khó lường, vì vậy cần phải nhận thức rõ, tình hình và nhiệm vụ trong thời gian tới rất là khó khăn, phức tạp, nhất là diễn biến khó lường của tình hình thế giới, khu vực và những yếu tố an ninh phi truyền thống. Lực lượng CA phải nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các chủ trương, giải pháp ứng phó với các tình huống bảo vệ ANTT. Có như thế mới thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy CAT.Ư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo Bộ CA tặng hoa cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Với trải nghiệm 44 năm công tác trong lực lượng CAND, tôi nhận thấy vấn đề quan trọng nhất, quyết định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ là phải chăm lo xây dựng lực lượng CA, xây dựng Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Kẻ địch, tội phạm và phần tử xấu ngoài việc sử dụng nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt chống phá cách mạng và nền ANTT của đất nước, chúng luôn tìm cách tấn công, mua chuộc, lôi kéo lực lượng CAND. Do vậy chúng ta cần phải hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tôi muốn nhắc lại với các đồng chí lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Đảng lựa chọn CA trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Vì vậy, lực lượng CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chỉ biết “còn Đảng là còn mình”. Phải tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động tác động chuyển hóa nội bộ của địch, không để phần tử xấu tác động, lôi kéo”- Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND. Và lực lượng CAND là lực lượng chuyên chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp luật, chúng ta có trong sạch, vững mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu; phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa. Nên lực lượng CA phải thực hiện tốt lời hứa với đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý: Nhiệm vụ bảo vệ ANTT là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của các hệ thống chính trị. Muốn hoàn thành tôt nhiệm vụ, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân; lấy mục tiêu vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Bên cạnh đó, củng cố mối quan hệ đoàn kết, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhưng trước hết là phải đoàn kết chặt chẽ ưong lực lượng CAND, tạo thành một khối thống nhất, có tổ chức, kỷ luật, kỷ cương chặt chẽ; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, coi đây là mặt trận bảo vệ ANTT từ xa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng CAND còn hết sức nặng nề, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo ngành phải vừa chăm lo XDLL CA trong sạch, vững mạnh, vừa không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đặc biệt là xây dựng văn hóa ứng xử trong CAND. “Tôi rất hoan nghênh, vừa qua chúng ta đã hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “về văn hóa ứng xử CAND” và đề nghị các đồng chí cần sớm xây dựng và ban hành quy chuẩn văn hóa ứng xử trong CAND để thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CA ngày càng đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế. Trong đó, cần coi trọng tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận CAND. Thời gian vừa qua, chúng ta đã tổng kết được nhiều chuyên đề lớn, qua đó đã xây dựng được hệ thống lý luận CAND và thời gian tới tôi mong rằng, các đồng chí tiếp tục quan tâm tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án, nhất là những vấn đề phức tạp mới nổi lên, vấn đề an ninh phi truyền thống... để kịp thời bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND, phục vụ công tác giáo đục-đào tạo, nghiên cứu khoa học trong CAND. Điều tôi trăn trở nhất là phải thực hiện tốt chính sách CAND, thường xuyên chăm lo đời sống CBCS. Sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương đã thực hiện có kết quả bước đầu xây dựng nhà công vụ, nhà ở cho CBCS trong bối cảnh rất khó khăn hiện nay, tôi đánh giá rất cao. Mong rằng các đồng chí rút kinh nghiệm đê làm tốt hơn nữa, phải tập trung chăm lo cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin tưởng rằng, dù còn nhiều khó khăn, song với bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, nhất định lực lượng CAND sẽ hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”- Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, tướng lĩnh và CBCS toàn lực lượng, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định rằng: Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước chính  là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lýợng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Ðảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA luôn ý thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của lực lượng CAND trước đòi hỏi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề đang đặt ra trước mắt và hứa với đồng chí Chủ tịch nước, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống.

Công Hạnh (ghi)