Xây dựng lực lượng nòng cốt vững chắc cho phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ tư, 23/10/2013 20:57

(Cadn.com.vn) -  ĐÀ NẴNG - Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) và CATP Đà Nẵng về việc "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ" giai đoạn 1999-2014 được tổ chức vào sáng 22-10, UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ này. Hội CCB và CATP cũng đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giữ gìn ANTT cơ sở.

Đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP tặng Bằng khen
của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Phó Giám đốc CATP đánh giá, trong 15 năm qua, lực lượng công an và CCB các cấp đã phối hợp với các tổ chức mặt trận triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và lồng ghép có hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ với các CVĐ lớn của Đảng, Nhà nước. Qua đó đã góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH, giữ vững ANTT và thúc đẩy sự phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Võ Duy Khương khẳng định, sự ổn định của xã hội quyết định đến phát triển kinh tế của thành phố trong những năm qua. Trong thành tựu chung của Đà Nẵng hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an và CCB mà biểu hiện cụ thể nhất chính là việc hai cơ quan cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ". Trong thời gian tới, để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Võ Duy Khương đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cốt cán, như là cánh tay nối dài tại cơ sở để củng cố vững chắc hơn thế trận an ninh nhân dân. Cạnh đó là công tác giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi để họ sống có ích và trở thành cộng tác viên đắc lực cho nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Đại tá Đoàn Hồng Chương - Phó chủ tịch Hội CCB Đà Nẵng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

"Nghị quyết, văn bản mang yếu tố chỉ đạo, triển khai trong thực tế để đạt hiệu quả là điều quan trọng nhất. Cán bộ làm nhiệm vụ nên hạn chế những cuộc họp không cần thiết, thay vào đó là đi cơ sở để nắm bắt tình hình và kết nối với người dân. Phải làm sao để dân tin, rồi có việc gì họ cũng tự tìm đến mình, cộng tác với mình. Như thế mới xây dựng phong trào "Quần chúng bảo vệ ANTQ" vừa có diện rộng, vừa có chiều sâu, vững chắc và lâu dài", đồng chí Võ Duy Khương nhấn mạnh.

Đông A