Xây dựng một Châu Á - Thái Bình Dương phồn vinh, thịnh vượng và tự do

Thứ bảy, 11/11/2017 08:46

Đó là khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 ngay sau khi đặt chân đến Đà Nẵng (Việt Nam) ngày 10-11 dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

CÓ RẤT NHIỀU GIẤC MƠ Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị.

Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Nước Mỹ, cũng như mọi dân tộc khác, muốn bảo vệ chủ quyền của mình và chúng tôi hiểu những di sản mà chúng tôi thừa hưởng chính là độc lập và tự do. Việt Nam cũng hiểu rõ điều này. Trên thế giới không nơi nào tốt hơn gia đình mình, hãy bảo vệ quốc gia, Tổ quốc của mình”.

Theo Tổng thống Donald Trump, có rất nhiều giấc mơ ở khu vực này. Tuy nhiên, muốn biến giấc mơ thành hiện thực thì cần phải “chung tay” để có sức mạnh. “Chúng ta hãy chọn sự tự do, giàu có, chối bỏ phận nghèo nàn, tôi tớ. Tất cả những điều này nhằm đảm bảo các đối tác của Mỹ phồn thịnh và không phụ thuộc nào cả. Chúng tôi tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ chứ không tìm láng giềng yếu. Chúng tôi tìm kiếm những hợp tác hữu nghị chứ không phải đối đầu. Chúng tôi tôn trọng nền pháp trị chứ không phải những lãnh đạo độc tài. Chúng ta cũng chống các vấn đề tội phạm, nạn buôn người, mở rộng lãnh thổ. Các nguyên tắc này bảo đảm ổn định và xây dựng an ninh, niềm tin phồn vinh và điều xảy ra  ở các quốc gia là giống nhau. Tất cả người dân của những quốc gia văn minh thì phải bắt tay chống kẻ khủng bố, xây dựng một Thái Bình Dương phồn vinh, thịnh vượng và tự do”, Tổng thống Donald Trump nói.

Ông Donald Trump khẳng định các nền kinh tế đã là bạn bè, đối tác liên minh trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong một thời gian dài và Mỹ sẽ tiếp tục là bạn bè và đối tác lâu dài hơn nữa với khu vực này.      

Nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không còn là kẻ thù của nhau”. Ông Trump dẫn lại tinh thần Hai Bà Trưng, cho rằng lịch sử Việt Nam đã cho thấy đó là tinh thần của một dân tộc luôn mong muốn lựa chọn độc lập, tự do và cùng hợp tác để thoát khỏi đói nghèo và phát triển thịnh vượng. “Những nhà yêu nước, những vị anh hùng của chúng ta nhắc nhở chúng ta là ai và có nghĩa vụ phải làm điều gì, cho chúng ta sức mạnh để đưa người dân chúng ta và trên toàn thế giới lên tầm cao mới”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

“Tôi rất vui được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được trong thập kỷ vừa qua. Việc các bạn ở đây, cùng chung tay xây dựng khu vực này là điều không thể tuyệt vời hơn. Đây chính là những điều mà các bạn làm được khi người dân thực sự làm chủ tương lai của mình. Chúng ta ở Đà Nẵng để làm sâu sắc quan hệ, chia sẻ và vinh danh những thành tựu của chúng ta. Đà Nẵng trước đây từng là căn cứ quân sự của Mỹ, nơi chứng kiến nhiều người cả hai bên hy sinh trong chiến tranh. Ngày hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa, thành phố này đã đạt rất nhiều thành tựu to lớn mà ai cũng biết”, ông Trump bày tỏ.

Nói về hội nhập trong khu vực APEC, Tổng thống Donald Trump kêu gọi sớm thực thi thương mại công bằng giữa các thành viên APEC. Dẫn chứng một loạt quốc gia đã vươn lên mạnh mẽ nhờ hội nhập, như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc..., hay như Việt Nam, từ năm 1990 còn nhiều khó khăn với phần lớn người dân tại đây chỉ sống với vài USD/ngày, nhiều người dân không tiếp cận được với điện. Ngày nay, với việc mở cửa nền kinh tế Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh. Sinh viên Việt Nam được đánh giá là những sinh viên xuất sắc nhất thế giới...

Tổng thống Mỹ động viên mọi quốc gia đứng lên đấu tranh khi các nguyên tắc thương mại bình đẳng và có đi có lại bị vi phạm. “Nước Mỹ cũng không nhắm mắt, làm ngơ với các vi phạm kinh tế. Chúng tôi cũng giải quyết những vấn đề bảo hộ, trợ giá ồ ạt đối với các ngành công nghiệp, khiến cho các đối thủ mất tính cạnh tranh. Chúng tôi kỳ vọng các thị trường sẽ được mở cửa từ nhiều phía. Khu vực tư nhân chứ không phải chính sách của chính phủ hoạch định mục tiêu đầu tư. Nước Mỹ đã hạ thấp hàng rào thuế quan để mở cửa cho hàng hóa các nước vào Mỹ. Chúng ta không thể bảo đảm một thị trường cởi mở nếu chúng ta không thúc đẩy tự do kinh doanh, sáng tạo, siêng năng dựa trên nguyên tắc công bằng, đảm bảo sở hữu trí tuệ, bình đẳng thị trường”, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

Khẳng định rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thể hiện thiện chí để đạt được mối quan hệ đối tác với các nền kinh tế trong khu vực này dựa trên các cơ sở tự do công bằng trên, Tổng thống Donald Trump nói: “Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập chủ quyền của các bạn và mong muốn các bạn sẽ là những nền kinh tế tự lực tự chủ và cùng tăng trưởng bên nhau trong khu vực này. Chúng ta đảm bảo rằng tất cả đều chơi theo đúng luật để đảm bảo tất cả đều trở thành đối tác của nước Mỹ và Hoa Kỳ tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị chứ không tìm cách thống trị các nền kinh tế thấp kém hơn.

ĐÒI HỎI PHẢI HÀNH ĐỘNG THỰC SỰ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị.

“Phát triển Châu Á - Thái Bình Dương đòi hỏi phải hành động thực sự”, đó là nhìn nhận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017, ít phút sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã thể hiện con đường mới của Trung Quốc và hướng tới tương lai cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, sự cởi mở của Trung Quốc đối với việc mở cửa cho tất cả các đối tác Châu Á - Thái Bình Dương hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông đề cập đến sáng kiến “Nhất Đới Nhất Lộ” mà Trung Quốc thực thi sẽ mở ra một kênh rộng mở năng động hơn trong hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương và khẳng định, phát triển kinh tế bao trùm hơn để mang lại lợi ích cho người dân.

Ông Tập Cận Bình cho biết, nhiều năm trở lại đây, các nền kinh tế trong khu vực đã và đang tăng cường hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối lợi ích. “Đã nói là phải làm là kim chỉ nam từ xa xưa”, ông Tập Cận Bình nói. Vì lẽ đó, Chủ tịch Trung Quốc tin rằng tăng cường phát triển Châu Á - Thái Bình Dương đòi hỏi hành động thực sự.

“Là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đã có những bước đi định hướng, tăng cường cải cách cơ cấu về cung ứng và chúng tôi đang theo đuổi sự phát triển chất lượng cao hơn, công bằng hơn và bền vững hơn”, ông Tập Cận Bình nói, đồng thời cho biết, Trung Quốc đã nỗ lực loại bỏ hàng rào thể chế, thông qua cải cách toàn diện với 360 sáng kiến và 1.500 biện pháp, những khuôn khổ cải cách đã được thực hiện ở nhiều lĩnh vực quan trọng, chuyển đổi mô hình ngoại thương và đầu tư nước ngoài...

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, cần phải sâu sắc hơn sự thay đổi để khai thác mọi tiềm lực phát triển, loại bỏ tư tưởng cổ hủ, thúc đẩy sáng tạo trong xã hội. “Tăng năng suất lao động tạo hệ thống khoa học công nghiệp và sự hiện đại của nền tài chính cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao. Nền kinh tế có sự năng động vi mô và sự điều chỉnh vĩ mô, trở thành nền kinh tế sáng tạo và cạnh tranh. Liên kết với thế giới qua Internet, dự toán dữ liệu lớn cùng các con đường mới cho phát triển một số khu vực như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và nhiều khu vực khác. Trung Quốc rất nỗ lực tạo ra sự tăng trưởng dựa trên sáng tạo chất lượng cao, nhiều mô hình kinh doanh mới được tạo lập và phát triển”, ông Tập Cận Bình nêu ví dụ và khẳng định, đây là những động lực mà Trung Quốc sẽ có thể truyền kinh nghiệm tới các nền kinh tế khác trên thế giới. “Mục tiêu tạo ra đất nước Trung Quốc tươi đẹp và mở rộng quan hệ hợp tác mới, liên kết giấc mơ của Trung Quốc với mọi người dân trên thế giới. Trung Quốc không bao giờ từ bỏ những giấc mơ này để xây dựng một thế giới thịnh vượng, văn minh, an toàn, sạch sẽ và đảm bảo sự hài hòa giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc cam kết đảm bảo sự công bằng và hòa bình, tạo ra khuôn khổ hợp tác quốc tế dựa trên bình đẳng, cùng có lợi. Mong muốn xây dựng một nền chính trị và kinh tế thế giới ngày càng công bằng hơn”, ông Tập Cận Bình khẳng định.

D.HÙNG - X.ĐƯƠNG - V.THUẤN