Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông

Thứ tư, 09/04/2014 12:56

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 8-4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo của CATP, từ ngày 16-11-2013 đến 31-3-2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 74 vụ TNGT đường bộ, làm chết 36 người, bị thương 63 người, thiệt hại tài sản hơn 53 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2013, tình hình TTATGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 13 vụ: 74/78; giảm 13 người chết: 36/49 và giảm 2 người bị thương: 63/65).

Cùng thời điểm, xảy ra 2 vụ TNGT đường sắt, làm chết 4 người, giảm 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ 2013. Riêng tuyến đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 19.393 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, xử phạt 15.776 trường hợp, chuyển ngân sách hơn 8,5 tỷ đồng, giữ 431 mô-tô, 19 ô-tô, tước giấy phép lái xe 1.808 trường hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.  

Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của lực lượng nòng cốt CATP và sự phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác đảm bảo TTATGT, cũng như chủ động xây dựng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, TTKS, xử lý vi phạm.

Đặc biệt, CATP đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan thông tin đại chúng, lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân...

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đánh giá về các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT của đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP, Ban ATGT, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "Công tác đảm bảo TTATGT tuy đã có những kết quả, chuyển biến tích cực song vẫn chưa thực sự ổn định căn bản như mong muốn, thậm chí còn nhiều yếu tố phức tạp, có vụ việc nghiêm trọng. Đối mặt với cuộc chiến cam go này, cần thiết phải có sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên bằng ý chí, nỗ lực cao từ lãnh đạo thành phố đến các cấp, ngành, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ... để làm sao tình hình TTATGT không vượt tầm kiểm soát, đảm bảo mục tiêu kiềm chế và kéo giảm TNGT, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh đô thị trong mỗi người dân".

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đơn vị liên quan, cơ quan tuyên truyền tiếp tục tổ chức con người, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với đối tượng HS-SV, thanh thiếu niên.

Chú trọng đầu tư kinh phí, nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả thông qua các hình thức, phương thức như: Đưa nội dung về hỏi đáp, giải thích thắc mắc của CSGT lên sóng truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác; nghiên cứu tích hợp công nghệ tuyên truyền trực quan, sinh động tại các điểm, chốt giao thông quan trọng; biểu dương khen thưởng nhân tố tốt, đồng thời có hình thức xử lý, thông báo trường hợp vi phạm về cơ quan, đơn vị chủ quản hoặc chính quyền địa phương; rà soát, xử lý bất cập hạ tầng, điểm đen về TNGT...

Q.S