Đại hội Đảng bộ Q. Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020:

Xây dựng Q. Hải Châu văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị trí trung tâm thành phố

Thứ ba, 25/08/2015 11:15

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 25 và 26-8, Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá kết quả đã đạt được trong 5 năm qua và đặt ra mục tiêu, phương hướng phát triển cho 5 năm tới.

Đi đầu phát triển kinh tế

Là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, Q.Hải Châu đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT-TTATXH đối với thành phố. 5 năm qua, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và các ban ngành của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tận dụng mọi thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đồng thời triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề, chủ trương hợp lòng dân nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế phát triển đúng định hướng, chuyển dịch theo hướng ưu tiên ngành dịch vụ và giữ vững nhịp độ tăng trưởng.

Theo số liệu thống kê, tổng giá trị sản xuất (GO theo giá 2010) ước đạt hơn 147 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 12,86%/năm (vượt 1,2% so với Nghị quyết đã điều chỉnh tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ). Đến năm 2015, tổng số doanh nghiệp (DN) của Q.Hải Châu chiếm 33,85% số DN đang hoạt động tại TP Đà Nẵng. Với mục tiêu phát triển ngành du lịch, Q.Hải Châu đã chủ động đề xuất thành phố các giải pháp mang tính độc lập. Từ đó các tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn, điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng và ẩm thực đêm Phạm Hồng Thái ra đời. Thời gian tới sẽ có thêm nhiều tuyến phố chuyên doanh như: Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Bạch Đằng... được đầu tư, xây dựng, giúp người dân thành phố và du khách có thêm địa điểm mua sắm, thưởng thức văn hóa ẩm thực.

Q. Hải Châu hôm nay.

Thay đổi diện mạo đô thị

Một điều dễ nhận thấy trong quá trình phát triển của Q. Hải Châu đó chính là sự thay đổi diện mạo của đô thị trung tâm. Những năm qua, quận đã tập trung chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm, nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản trên các lĩnh vực. Cùng với đó, việc hình thành nhiều công trình có quy mô lớn, hiện đại của thành phố trên địa bàn quận như: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, Trung tâm hành chính thành phố, khách sạn Novotel và hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Lê Duẩn... đã tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan làm cho diện mạo đô thị quận thay đổi ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, hỗ trợ phát triển kinh tế tương xứng với vị trí trung tâm của thành phố.

Quận ủy Hải Châu đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/QU về “Đảm bảo trật tự đô thị - môi trường quận” với các giải pháp cụ thể; Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân phố không rác”, “Vỉa hè sạch, góc phố đẹp”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Trồng hoa trong bồn bảo vệ gốc cây xanh trên các tuyến phố”, “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần làm xanh, sạch môi trường đô thị quận, góp phần thực hiện tốt “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” theo Chỉ thị 43 của Thành ủy.

Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Một trong những thành công của Q. Hải Châu trong 5 năm qua là nâng chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn lên mức mới. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc được chú trọng thông qua việc tu sửa, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử, đình, chùa, khôi phục lễ hội Đình làng Hải Châu và duy trì các tập tục dân gian tốt đẹp. Trong lĩnh vực giáo dục, Q. Hải Châu đã thực hiện việc chống tuyển sinh trái tuyến nhất là bậc tiểu học, ngăn chặn học sinh bỏ học và giúp đỡ thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý học thêm - dạy thêm, đồng đều hóa chất lượng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn, đổi mới chất lượng dạy và học (chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh về đạo đức, văn hóa, truyền thống cách mạng, lý tưởng hoài bão, thể chất...).

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật có chất lượng, thu hút người dân và du khách tham gia.

Đến nay, 13/13 phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Trong 5 năm qua, đã vận động hơn 6,7 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cùng với các nguồn khác hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho gia đình chính sách. Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2009-2012 đã về đích trước kế hoạch thành phố 1 năm, giai đoạn 2013-2017 hoàn thành trong năm 2015, trước 2 năm so với kế hoạch thành phố. Công tác giải quyết, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề đạt kết quả tích cực, bình quân mỗi năm giải quyết cho khoảng 8.830 lao động. Các hoạt động QP-AN, ANCT-TTXH luôn được đảm bảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-VH-XH của quận và thành phố.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân và những cơ chế, chính sách vượt trội dành cho quận tại Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Q. Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” sẽ tạo ra những cơ hội, nguồn động lực quan trọng để Q. Hải Châu tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại trong tương lai.

Nguyễn Tuấn