Xây dựng Trung tâm Tim mạch tại Đà Nẵng: Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân

Thứ ba, 21/07/2015 10:39

(Cadn.com.vn) – Trước nhu cầu điều trị bệnh tim mạch của người dân trong khu vực ngày càng gia tăng, TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng. Việc ra đời của Trung tâm Tim mạch không chỉ phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân bị các bệnh lý tim bẩm sinh và mắc phải tại Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung –Tây Nguyên, mà còn góp phần rất lớn trong việc giảm tải, giảm bớt chi phí cho bệnh nhân...

Nhu cầu điều trị bệnh tim mạch ngày càng lớn

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng từ 16.000 – 20.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, số trẻ được mổ tim hằng năm chưa nhiều, cả nước chỉ có khoảng 2.000 ca/năm, trong đó 700 bé dưới 1 tuổi. Bên cạnh đó, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong điều kiện làm việc, học tập căng thẳng và ít vận động như hiện nay đã khiến các bệnh về tim mạch, thần kinh có chiều hướng gia tăng. Nhu cầu được điều trị các bệnh về tim mạch của người dân ngày càng lớn.

Theo BS Chuyên khoa 2 (CK2) Trần Ngọc Thạnh – Giám đốc BV Đà Nẵng, hiện tại Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đà Nẵng là một trong những đơn vị (sau Hà Nội và TPHCM) hoàn chỉnh và hiện đại về máy móc, trang thiết bị nhờ kêu gọi từ nhiều nguồn viện trợ của nước ngoài cũng như có đội ngũ y bác sỹ trình độ chuyên môn cao, tiếp cận được nhiều phương cách chẩn đoán nước ngoài và làm chủ hầu hết các kỹ thuật mổ hiện đại cộng với trang thiết bị, máy móc tối tân.

Từ những thế mạnh đó, Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch đã cứu chữa thành công hàng ngàn bệnh nhân, trong đó 81% là bệnh tim bẩm sinh và 19% là bệnh tim mắc phải. Đồng thời, đã tiến hành phẫu thuật thành công cho hơn 1.000 trường hợp tim hở. Từ khi tiếp nhận hai Hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại nhất thế giới, Khoa không những có thể tự đảm nhiệm việc điều trị cho hầu hết các bệnh tim thông thường mà còn có thể phẫu thuật nhiều loại bệnh tim phức tạp khác.

Ngoài ra, Khoa còn chịu trách nhiệm điều trị hợp lý các bệnh lý tim mạch, như: vết thương và chấn thương tim cũng như mạch máu. Song song với phẫu thuật thì can thiệp tim mạch cho bệnh tim bẩm sinh trở thành thế mạnh của Khoa. Đặc biệt, Khoa đã cứu chữa thành công nhiều ca bệnh tim bẩm sinh dưới 10kg. Gần đây, Khoa còn thực hiện thành công can thiệp cho trẻ bệnh tim bẩm sinh chỉ vài ngày tuổi và cân nặng thấp (từ 2 – 3kg), kỹ thuật thay động mạch chủ qua da trong trường hợp hẹp khít động mạch, can thiệp bằng stent graft cho các trường hợp bị phình bóc tách động mạch chủ, can thiệp mạch não trong trường hợp dị dạng hay phình mạch não, mạch não, mạch tạng...

“Từ khi có Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch, các bệnh nhân tim mạch của Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên có cơ hội tiếp cận được các kỹ thuật cao về tim mạch, hạn chế các trường hợp phải chuyển đi TPHCM và Hà Nội, góp phần đáng kể chia sẻ quá tải bệnh viện cho hai đầu đất nước...”, BSCK2 Trần Ngọc Thạnh khẳng định.

Theo tìm hiểu, hiện tại Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch BV Đà Nẵng có 35 giường nhưng nhu cầu điều trị của bệnh nhân trong khu vực lại rất lớn nên thường xuyên quá tải. Nếu như năm 2009, Khoa chỉ thực hiện 571 ca phẫu thuật – can thiệp tim mạch thì năm 2013 con số đó đã lên 1.697 và năm 2014 tăng lên hàng ngàn.

Những năm qua, các thầy thuốc của Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch BV Đà Nẵng đã làm hết cách trong khả năng của mình để cứu sống hàng ngàn bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa có ai tiến hành thống kê đã có bao nhiêu người mắc bệnh tim tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên bị tước đoạt cơ hội sống, chỉ vì cơ sở vật chất điều trị không đủ đáp ứng.

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân bị các bệnh lý tim. 

Sự ra đời cần thiết

Theo các bác sỹ, để có được điều kiện tốt nhất nhằm cứu chữa kịp thời cho những người mắc bệnh tim và có một môi trường điều trị thuận lợi nhất cho người bệnh, việc ra đời một Trung tâm tim mạch tại Bệnh viện Đà Nẵng để phát triển kỹ thuật chuyên sâu hơn nữa là điều cần thiết.

Nhận thấy được điều đó, lãnh đạo thành phố đã quyết định cho đầu tư xây dựng Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng với tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) gần 236,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách thành phố. Đặc biệt đây là 1 trong những công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2015. Công trình có tổng diện tích sử dụng đất là 3.560m2.

Khối công trình chính có quy mô 200 giường bệnh với 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Các hạng mục phụ trợ gồm trạm khí y tế, trạm biến áp, nhà điều hành trạm xử lý nước thải, nhà chứa rác, nhà bảo vệ, tường rào cổng ngõ. Dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư, BQL DA đầu tư xây dựng Khu CNTT tập trung TP Đà Nẵng là đơn vị quản lý và điều hành. Thời gian triển khai thực hiện từ nay đến năm 2016.

BSCK2 Trần Ngọc Thạnh chia sẻ: Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng ra đời sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho những bệnh nhân bị các bệnh lý tim bẩm sinh và mắc phải tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng thời, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe với kỹ thuật y tế tiên tiến về chẩn đoán, điều trị can thiệp, điều trị phẫu thuật và hồi sức tim mạch, nâng cao năng lực chuyên môn về ngành tim mạch.

Ngoài ra, sự ra đời của Trung tâm tim mạch còn góp phần rất lớn trong việc giảm quá tải và giảm bớt chi phí cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo việc tiếp nhận và vận hành tốt khi Trung tâm tim mạch hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện tại  BV đang tiến hành  chuẩn bị  nguồn nhân lực cũng như tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, hợp tác và chuyển giao kỹ thuật...”.

T.D