Xây dựng Trường Chính trị thành phố chuẩn mức 1 vào năm 2025

Thứ năm, 18/11/2021 15:07

Ngày 17-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Trường Chính trị thành phố.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng nhân ngày 20-11.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã thay mặt Thành ủy, UBND, UBMTTQVN và HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường cho biết, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của trường. Từ ngày 20-5-2021 đến nay, Trường đã triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cung cấp.

Tuy nhiên, có những thời điểm khi dịch bệnh tại thành phố diễn biến phức tạp, Trường phải tạm dừng việc giảng dạy, học tập để giảng viên, học viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên, viên chức Trường, tính đến thời điểm này có thể khẳng định rằng, Trường đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021.

Theo đó, Nhà trường đã phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ chiêu sinh 8 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính trong kế hoạch với tổng số 520 học viên; mở 5 lớp ngoài kế hoạch với số lượng 300 học viên theo đúng chỉ tiêu của Thành uỷ cho phép. Toàn bộ quá trình chiêu sinh, mở lớp, bố trí lịch giảng dạy, học tập; công tác quản lý học viên… được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các quy định, hướng dẫn của trường. Năm 2021, lần đầu tiên trường thực hiện việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng thông qua hình thức đấu thầu. Tính đến nay, Trường Chính trị thành phố đã phối hợp với Sở Nội vụ thành phố mở 9 lớp bồi dưỡng với hơn 500 học viên bằng hình thức này.

Lãnh đạo Trường Chính trị thành phố cũng cho biết thêm, hiện nay, trường đang thực hiện 2 Đề án là “Cử giảng viên Trường Chính trị đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025” và đề án “Xây dựng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đối với đề án thứ 2, qua rà soát, trường đã hoàn thành 41/56 chỉ tiêu. Theo kế hoạch, trường sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí hiện có và hoàn thành các tiêu chí còn lại để đến năm 2025 trở thành Trường Chính trị chuẩn mức 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao Trường Chính trị thành phố đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian Covid-19 diễn ra, kịp thời thích ứng và áp dụng công nghệ thông tin phục vục việc dạy và học hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường cũng như các chương trình, kế hoạch thành phố giao. Bên cạnh đó, Nhà trường cần khẩn trương thực hiện các phần việc để hoàn thành đề án xây dựng trường chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trước mắt, là hoàn thành mục tiêu xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn, Trường Chính trị thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh, tiềm năng, nguồn nhân lực hiện có để xây dựng nhà trường đạt được các tiêu chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức việc dạy học đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, chủ động sử dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức lớp và dạy học đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu khoa học, có những sản phẩm thực sự thiết thực phục vụ cho sự phát triển của thành phố. “Cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong giáo trình giảng dạy, nội dung, chương trình bám sát với thực tiễn và chuẩn đầu ra; bảo đảm cân đối giữa đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức với rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ”, Phó Bí thư thường trực nhấn mạnh.

MAI VINH