Xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" khu vực biên giới biển

Thứ năm, 28/02/2019 13:40

Thời gian qua BĐBP TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững ANTT khu vực biên giới biển. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với  Đại tá Tôn Quốc Khánh-Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng.

P.V: Đồng chí cho biết những kết quả đạt được những năm qua của  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng trong việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển?

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng luôn xác định việc xây dựng "thế trận lòng dân" trên khu vực biên giới biển của thành phố vững chắc trong giai đoạn cách mạng hiện nay là nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia phát triển KT-XH, củng cố QP-AN; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chống tái mù chữ... Đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giữa BĐBP TP với UBMTTQVN thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"; về chủ quyền quốc gia, quốc giới; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

PV: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai các phong trào, mô hình nào để góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển?

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Để phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã ra Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBP ngày 20-8-2015 về "Tăng cường đổi mới công tác vận động quần chúng của BĐBP TP trong tình hình mới". Trên cơ sở Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBP Đảng ủy BĐBP thành phố đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan, các đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 Biên phòng phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương xây dựng các mô hình giúp dân ở khu vực biên giới biển như: Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn; khu dân cư văn hóa biển; âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa, cán bộ Đảng viên Đồn Biên phòng về giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy khu dân cư ven biển... gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; bảo vệ an ninh Tổ quốc; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; các chương trình "Thành phố 4 an", "5 không", "3 có"...

Từ  năm 2009-2019, BĐBP TP đã vận động xây được 220 nhà đại đoàn kết theo chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" trị giá 13 tỷ đồng; giúp đỡ thường xuyên 15 địa chỉ nhân đạo tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu/250 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 9 Mẹ VNAH; Hưởng ứng phong trào "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới" với hơn  2.000 ngày công giúp dân xây dựng nhà ở, làm hơn 2.000 m đường bê-tông, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng...

Đại diện các chủ phương tiện phường Thanh Khê Đông, lãnh đạo phòng Chính trị và chỉ huy đồn Biên phòng Phú Lộc ký cam kết khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển không xâm phạm vùng biển nước khác.

P.V: Để phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững ANTT khu vực biên giới biển, thời gian đến,  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cần có những chủ trương, giải pháp gì?

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, cơ quan và các đồn Biên phòng phối hợp tốt với cấp ủy đảng chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Cảnh sát biển... tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, phong trào toàn dân hướng về biên giới biển đảo, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Bên cạnh đó phải đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động, thông tin truyền thông sát với từng đối tượng, địa bàn làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị-xã hội nắm vững, hiểu rõ, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới, trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó tập trung tăng cường tiềm lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thiện hệ thống các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách về biển, đảo, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay. Tăng cường nắm tình hình, lập nhiều chuyên án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,  nhất là tội phạm mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, đảm bảo giữ vững ANTT khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng chương trình "thành phố 4 an"; chủ động xây dựng các kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án, các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả.

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển, xây dựng nền Biên phòng toàn dân; thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân vững chắc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

TRẦN DOÃN TOẢN (thực hiện)