“Xây nhà từ móng”

Thứ tư, 12/01/2022 18:00

Thất bại tại AFF Cup 2020 là dịp để bóng đá Việt Nam nhìn lại để thấy, việc tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, phát triển toàn diện là điều tiên quyết phải làm nhằm xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh trong tương lai.

Đội tuyển U17 Việt Nam (trái) đang được tạo điều kiện thi đấu cọ xát để trưởng thành hơn trong tương lai.

Thực tế, thời gian qua, bóng đá Việt Nam vẫn luôn chú trọng cho công tác đào tạo trẻ. Tuy vậy, việc không thể bảo vệ thành công ngôi vị vô địch tại AFF Cup 2022 và những vấn đề tồn tại ở đội tuyển quốc gia đã khiến cho những người làm bóng đá cũng như các cầu thủ trẻ quyết tâm hơn trong việc củng cố nền móng. Năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ rất bận rộn với SEA Games 2021 trên sân nhà và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Chính vì vậy, để giảm tải cho lứa cầu thủ này, cũng như tạo điều kiện cho thế hệ kế cận, VFF đang cân nhắc việc cử lứa U21 tham dự ASIAD 2022 tại Trung Quốc vào tháng 9, HLV Đinh Thế Nam sẽ là HLV trưởng.

Hiện, HLV Đinh Thế Nam đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam (thực chất là lứa U21) tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 2 tới. Trong thành phần của U21 Việt Nam vừa được triệu tập, có những gương mặt nổi bật tại giải U21 quốc gia 2021 như vua phá lưới Nguyễn Quốc Việt, Phan Bá Quyền, Nguyễn Thanh Khôi... Như vậy, nhiều khả năng 30 cầu thủ này sẽ được phân bổ lại trong thời gian sắp tới để hình thành 2 bộ khung hoàn chỉnh cho cả U21 và U23.

ASIAD và vòng chung kết U23 châu Á đều là những giải đấu mà các đội U23 Việt Nam đã làm nên những kỳ tích. Việc xem xét cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD đồng nghĩa với chuyện VFF không đặt nặng vấn đề thành tích mà chú trọng đến tương lai của bóng đá Việt Nam. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thử sức đồng đều ở những giải đấu lớn, tránh việc thi đấu quá tải.

Lứa các cầu thủ sinh năm 2001-2002 sẽ là nòng cốt để dự SEA Games 32 và VCK U23 châu Á 2024, giải đấu vòng loại cho Olympic Paris. Tại ASIAD 2018, đội tuyển Nhật Bản cũng cử đội U21 thi đấu để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.

Ngoài các cầu thủ U21, các cầu thủ ở cấp độ trẻ hơn cũng đang được tạo cơ hội phát triển. Hiện nay, sau gần một tháng tập trung tập luyện với lực lượng lên tới 44 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U17 quốc gia đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn. Tại trận giao hữu vừa qua với U19 Hà Nội, các cầu thủ U17 đã có một trận đấu tốt, cầm hòa 1-1 và nhận được nhiều điểm cộng từ BHL.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Điều quan trọng nhất với các cầu thủ trong quá trình tập luyện là có đối tượng để thi đấu. Trận đấu với U19 Hà Nội là một bài học để các cầu thủ được trải nghiệm. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, trận đấu này là rất có giá trị. Các cầu thủ đã thi đấu tốt, dù vẫn còn nhiều vấn đề do thời gian dài không được thi đấu bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng thông qua trận đấu này, đội đã bộc lộ được khả năng chuyên môn và ý thức chiến thuật”.

Chia sẻ về chuyến tập huấn sắp tới của đội tuyển U17 quốc gia tại CHLB Đức, thi đấu giao hữu với những đội bóng trẻ hàng đầu nước Đức như Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Đây sẽ là chuyến tập huấn rất có giá trị về mặt chuyên môn. Việc thi đấu với các đội bóng tại đây sẽ giúp các cầu thủ có những bài học, mở mang kiến thức bóng đá. Điều này sẽ đem đến những tác động lớn đối với sự nghiệp thi đấu, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu với các đối thủ mạnh, đá tốt hơn, khỏe hơn, hiện đại hơn vì mục tiêu phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam”.

Thành Danh