Xây thương hiệu bằng chiến công

Thứ năm, 06/03/2014 10:14

(Cadn.com.vn) - Liên tục 7 năm liền (từ 2007 đến 2013) đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 6 năm (2008 đến 2013) được Bộ CA tặng cờ về thành tích “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”..., Phòng CSĐTTPVTTXH (CSHS) CA tỉnh Quảng Ngãi xứng đáng là đơn vị chủ công, mũi nhọn trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm về TTXH trên địa bàn.

Làm rõ 100% các vụ án “mờ”

Đại tá Nguyễn Văn Nam – Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, ra sức lập công, vì bình yên cuộc sống”, nhiều năm qua, lực lượng CSHS CA tỉnh đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ các vụ án đang thụ lý cũng như các vụ án mới xảy ra, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; kiên quyết không để xảy ra oan sai hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Đồng thời, đơn vị luôn chú trọng công tác điều tra mở rộng án và tích cực truy bắt tội phạm bỏ trốn. Riêng án đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ thủ phạm, đơn vị đã điều tra làm rõ 38/38 vụ (đạt 100%); bắt, xử lý 65 đối tượng, đề nghị truy tố theo quy định.

Nổi bật như vụ án xảy ra vào đầu tháng 1-2008, sau khi nhận được tin báo tại thôn Bình Yên, xã Bình Khương, H. Bình Sơn xảy ra vụ giết người chưa rõ thủ phạm. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (1966, ở xã Bình Minh, H. Bình Sơn).

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh đã xác định được đối tượng Hồ Kim Tuấn (1994, ở xã Bình Khương) là hung thủ.

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận khi thấy chị H. làm rẫy một mình ở nơi vắng vẻ, y đã bóp cổ cho đến chết, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản rồi ném xác nạn nhân xuống ao nước.

Hay như vụ án giết người chưa rõ thủ phạm xảy ra vào đêm 30-4-2008 tại thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ. Nạn nhân là bà Phạm Thị Sành (85 tuổi), sống neo đơn. Với chứng cứ thu thập tại hiện trường và qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS đã làm rõ đối tượng Võ Văn Thiện (1970, ở xã Phổ Thạnh) là kẻ thủ ác.

Qua đấu tranh, Thiện khai do mâu thuẫn với nạn nhân, cũng chính là bà nội của mình trong cuộc sống và phân chia thừa kế đất đai, lợi dụng lúc bà nội đang ngủ một mình, y lẻn vào nhà dùng hung khí đánh bà tử vong...

Công tác phối hợp với các đơn vị của Bộ CA trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được Phòng CSHS CA tỉnh thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là việc phối hợp triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Cty xổ số kiến thiết cho số đánh lô đề.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên xảy ra tại địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, ngày 12-8-2011, Phòng CSHS có công văn báo cáo Cục CSHS xác lập chuyên án đấu tranh.

Là thành viên Ban chuyên án (BCA), Phòng CSHS đã tích cực phối hợp, thường xuyên cung cấp thông tin tội phạm cho BCA để điều tra, xác minh. Đến cuối năm 2011, BCA đã chỉ đạo khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng tại các tỉnh Đồng Tháp và An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền hàng chục tỷ đồng do lừa đảo có được, các đối tượng qua biên giới Campuchia đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Trong chuyên án này, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ 50 bị hại ở tại địa phương (13 bị hại là nạn nhân của phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng) với số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng...

Hai “siêu lừa” Phan Văn Tùng và Nguyễn Văn Thuận Em trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Cty xổ số kiến thiết cho số đánh lô, đề.

Phá án không phải để được ngợi ca

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nam, nguyên nhân của các vụ án là do quá trình phát triển chung của đô thị, kéo theo những mặt trái của nó là TNXH. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí thấp, lại bị ảnh hưởng của những hủ tục nên các đối tượng không ý thức được hành vi mình gây ra.

Một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở không kịp thời... cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ trọng án.

Phát huy vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, đơn vị thường xuyên phối hợp với CA các huyện, thị chủ động đề ra các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm đã lần lượt sa lưới khi thực hiện các vụ giết người cướp của trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong năm 2013, án đặc biệt nghiêm trọng về giết người đã được điều tra khám phá 10/10 vụ (đạt tỷ lệ 100%). Có nhiều vụ phức tạp, có dư luận lớn trong xã hội như vụ Nguyễn Xuân Thiện cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vụ Nguyễn Thị Công lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vụ Võ Tấn Cường và vụ Lộ Ngọc Khiết cùng đồng phạm giết người...

Chiến công là vậy, tuy nhiên khi trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nam vẫn khiêm tốn cho rằng: “Những việc chúng tôi làm mục đích không phải để được ngợi ca trên báo chí. Điều chúng tôi muốn là đem đến sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác điều tra phá án, tập thể, cá nhân thuộc Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi được Bộ CA, UBND và Giám đốc CA tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Doãn Hùng