Xe khách bốc cháy trong hầm Hải Vân

Thứ ba, 22/07/2014 09:06

(Cadn.com.vn) - Sáng 21-7, một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy trong Hầm đường bộ Hải Vân. Ngoài 32 hành khách trên xe còn có rất nhiều hành khách đang lưu thông qua hầm thời điểm xảy ra vụ cháy. Đây là tình huống cháy ở cấp độ 3C, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tại điểm cháy cũng như 2 phía hầm, Cty CP Quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) và Phòng CSPC&CC số 4 (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường từ nhiều phía, cứu hộ gần 100 người ra khỏi 2 cửa hầm.

Bên trong xe khách bị cháy.

9 giờ 24 ngày 21-7, xe khách 29 chỗ BKS 43S-9420 do tài xế Lê Thanh Tùng (37 tuổi, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) điều khiển lưu thông hướng Đà Nẵng- Huế, đến Km 5+903 thì hành khách thấy khói bốc lên trong xe. Phát hiện có cháy, toàn bộ 32 người, trong đó có 5 trẻ em và 4 người già rất hoảng loạn, cố tìm cách mở cửa xe để thoát ra.

Hành khách Lê Thị Yến (1961, trú H. Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết: “Khi xe khách trước khi vào hầm khoảng 2km, nhiều người trên xe ngửi có mùi khét liền báo cho lái xe biết. Tài xế đã dừng xe kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường nhưng khi xe bắt đầu đi vào đường hầm thì mùi khét càng rõ và khói bốc lên ngùn ngụt từ khu vực ca-bin. Quá hoảng sợ, nhiều hành khách nhốn nháo cố tìm cách thoát thân”. Rất may, lái xe nhanh chóng dừng xe và mở cửa cho hành khách thoát ra.

Lực lượng cứu hộ đưa hành khách đi cấp cứu.

Cùng lúc đó, tại phòng điều hành của Hamadeco, hệ thống camera quan sát cũng phát hiện đám khói tỏa lên nghi ngút. Lập tức, trưởng ca trực phát lệnh chữa cháy cứu hộ, cứu nạn cấp độ 3A sau đó tăng cấp độ lên 3C, đóng hầm, điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, đồng thời điện báo cho CSPC&CC TP Đà Nẵng và Phòng CSPC&CC số 4 tăng cường cứu hộ. Lúc này, xe tải vận chuyển xe máy BKS 43X-4121 của Hamadeco lưu hành tới đoạn này cũng đã nhấn nút báo động cháy, kêu gọi người dân chạy thoát hiểm, đồng thời dùng bình chữa cháy dập lửa.

Từ cửa phía Nam của hầm, 3 nhóm cứu hộ đã tiếp cận hiện trường để đưa những người trong xe bị cháy ra ngoài đồng thời phân bố lực lượng hướng dẫn thoát hiểm cho các xe khác mắc kẹt trong hầm. Riêng Phòng CSPC&CC số 4 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS tiếp cận cửa hầm phía Nam, hỗ trợ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hamadeco tìm kiếm, hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời phối hợp phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

9 giờ 38, sau khi đã cứu hộ thoát hiểm toàn bộ người dân trong hầm, đội cứu hộ điều khiển 3 ô-tô của người dân bỏ lại trong hầm để thoát hiểm ra Quảng trường phía Nam bàn giao cho chủ phương tiện. Sau khi giải phóng hoàn toàn xe bị tắc trong hầm, 45 phút sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã thông xe ở 2 cửa hầm đồng thời dùng xe kéo đưa xe khách bị cháy ra ngoài bàn giao cho CSPC&CC Đà Nẵng điều tra, xử lý.

Xe kéo chuyên dụng kéo xe khách bị cháy ra khỏi hầm.

Theo lãnh đạo Hamadeco, đơn vị này đã cùng lực lượng CSPC&CC số 4 triển khai cứu hộ 95 người thoát ra từ 2 phía cửa hầm. Ngoài ra, có 12 người dân đi trên 3 xe con đã tự chạy từ cửa thoát hiểm số 14 ra Quảng trường phía Nam. Trong khi thoát hiểm, có 3 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. “Nhờ chủ động trong quan sát và triển khai cứu hộ nên vụ cháy đã không có thiệt hại về người, dù lúc này lưu lượng xe qua lại là tương đối lớn. Xe khách BKS 43S - 9420 bị cháy phần đầu phía gầm, phần máy và phía trong xe. Kết cấu công trình hầm Hải Vân và thiết bị cũng không bị hư hỏng gì”, ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Hamadeco cho biết.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Tùng,  Phó phòng Phòng CSPC&CC số 4, sau khi phối hợp cùng Hamadeco triển khai công tác cứu hộ và dập cháy, cơ quan CSPC&CC đã tiếp nhận bàn giao xe khách BKS 43S-9420 để điều tra nguyên nhân gây cháy. “Hiện chưa có kết luận chính thức nhưng khả năng bắt nguồn từ hệ thống điều hòa của xe này. Qua kiểm tra, một số bộ phận của điều hòa đã cũ và hoạt động quá tải, lại nằm gần hệ thống máy, đường dẫn nhiên liệu của ô-tô. Bên cạnh đó, xe khách này cũng đã quá cũ, hệ thống làm mát đã xuống cấp, vận hành quá tải nên khi đi vào hầm đã bắt lửa và bốc cháy”, Thượng tá Tùng cho hay.

Bài, ảnh: Công Khanh