Xe lưu động cấp căn cước công dân

Thứ năm, 25/11/2021 10:00

Những ngày qua, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tổ chức triển khai một xe ô-tô lưu động xuống tận các khu dân cư trên địa bàn quận để làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Việc làm này được chính quyền địa phương và bà con nhân dân rất đồng tình, ủng hộ.

Lực lượng Công an giúp người già yếu làm CCCD trên xe lưu động. 

Đã chiều muộn nhưng điểm cấp CCCD tại Trường Tiểu học An Khê, địa chỉ tại 243/28 Trường Chinh vẫn còn khá đông người dân chờ đến lượt làm các thủ tục để cấp CCCD. Khuôn viên nhà trường thoáng, rộng, nhiều bóng cây xanh, có chỗ để mỗi người dân ngồi đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19. Cứ hết người này được gọi tên lại đến người khác lần lượt lên chiếc xe Ford Transit, loại 16 chỗ ngồi, được bố trí gọn gàng, khoa học lăn tay, chụp ảnh và điền các thông tin cần thiết. Tổ cấp CCCD gồm Thượng úy Nguyễn Thành Hiếu và đồng đội được tăng cường từ các đơn vị nghiệp vụ như Nguyễn Anh Vũ, Lê Hoàng Bình, Trần Thanh Tùng làm việc quên cả giờ nghỉ.

Theo Thượng úy Hiếu cho biết, trong ngày 24-11, tại khu vực Thuận An, P.An Khê, Đại úy Lê Đức Anh Dũng, CSKV P.An Khê đã thông báo để có hơn 100 người dân đến làm CCCD tại xe lưu động. Bác Khúc Ngọc Dương (1954, trú K275/32 đường Trường Chinh) trong lúc chờ đến lượt đã chia sẻ: “Nói thật mấy lần trước định đi làm thì trúng dịch nên phải chờ. Bây giờ, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, lực lượng Công an lại tổ chức xe lưu động đến tận địa bàn dân cư để làm CCCD cho bà con. Tôi rất mừng nên khi nghe CSKV thông báo là tôi sắp xếp đi làm ngay. Thấy cách làm việc của anh em Công an nhiệt tình, khoa học, chu đáo, tận tình và đặc biệt là luôn nhắc nhở và bố trí nơi chờ đảm bảo thực hiện nghiêm khuyến cáo “5 K” nên tất cả chúng tôi rất yên tâm”. Trong khi đó, bác Trần Đình Thọ (1960), trú 348 đường Nguyễn Phước Nguyên tuy đã làm CCCD trước đó nhưng cũng sắp xếp chở đứa cháu ngoại Trịnh Bảo Kha (2007) đến làm. “Gần nhà lại nghe bà con trong xóm nói các anh Công an đến tận khu dân cư cấp CCCD nên khi nghe CSKV báo là đưa ngay cháu vừa đủ 14 tuổi đến làm. Rất mừng là mọi việc diễn ra nhanh cóng, thuận lợi”.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng CAQ Thanh Khê cho biết:  “Thực hiện kết luận của đồng chí Giám đốc CATP tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã triển khai kết hợp nhiều hình thức, trong đó cấp CCCD lưu động bằng xe ô-tô. Điều đó đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất phục vụ cho người già yếu, bệnh tật trong việc đi lại, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. Chúng tôi cũng đã yêu cầu mỗi CBCS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tính tiên phong gương mẫu về mọi mặt; tập trung khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

CAQ Thanh Khê cấp CCCD trên xe ô-tô lưu động.

Còn theo Trung tá Trần Văn Đại, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Thanh Khê, 3 ngày vừa rồi, tổ cấp CCCD lưu động bằng ô-tô đã tổ chức di chuyển qua một số khu dân cư trên đường Nguyễn Đình Tựu, K01 đường Lê Trọng Tấn và Trường Tiểu học An Khê để chủ động cấp CCCD cho bà con. Có hôm, anh em phải ở lại tại chỗ ăn, nghỉ do phải phục vụ cho hết số bà con đến làm CCCD, không để tồn đọng lại hôm sau, ảnh hưởng sự đi lại nhiều lần của người dân. Hiện nay, ngoài tổ cấp CCCD lưu động bằng ô-tô và 1 điểm tại 324 Hà Huy Tập, CAQ còn được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP đặt thêm 1 máy cố định tại trụ sở CAP Tam Thuận để tiếp, giải quyết cấp CCCD cho 4 phường ven biển và 1 máy khác tại trụ sở CAP Thạc Gián để giải quyết cho công dân cho 4 phường Thạc Gián, Chính Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính.

Theo thống kê, thực tế hiện nay số lượng công dân đủ điều kiện cấp CCCD trên địa bàn Q.Thanh Khê chỉ còn lại 12.176 công dân. Do vậy, thời gian từ nay đến cuối năm, CAQ Thanh Khê sẽ tập trung mọi cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra với nhiều hình thức cấp CCCD linh hoạt và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân.

PHƯƠNG KIẾM