Xe tự lái thành tự... bán

Thứ ba, 16/06/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Do bức bách về kinh tế nên Nguyễn Ngọc Phong (1987, trú tổ 6, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) buộc phải... “kê tính”. Từ sở hữu chiếc xe Dream II Trung Quốc cũ kỹ, Phong liền nghĩ cách làm sao để “hóa thân” nó thành một món tiền thật lớn nhằm tiêu xài cho sướng. Suy đi tính lại, cuối cùng Phong cũng nghĩ ra được “diệu kế” là, đưa con “giấc mơ” này đến tiệm cầm đồ để thuê ô-tô tự lái, sau đó đem đi bán.

Chiều 9- 5, Phong phi “giấc mơ” BKS 38F2-4718 đến tiệm cầm đồ của chị Đ.T.H. tại P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh để thực hiện kế hoạch như đã định. Sau khi trình bày với gia chủ có công việc muốn thuê xe tự lái, Phong được hướng dẫn vào làm thủ tục hợp đồng thuê xe. Để “làm tin”, Phong để lại chứng minh nhân dân, chiếc xe máy Dream II với giấy tờ mua bán xe giả mạo. Tin tưởng khách hàng, chị Đ.T.H. an tâm giao chiếc ô-tô hiệu Toyota Vios BKS 37A-142.71 có giá trị khoảng 400 triệu đồng cho Phong. Có được xế hộp trong tay, Phong coi như đã thành công một nửa chặng đường. Nửa còn lại, đem đi tiêu thụ như thế nào cho hợp lý mới là phương án tối ưu nhất. Để có trợ thủ đắc lực trong phi vụ này, Phong rủ thêm một chiến hữu khác có tên là Hòa. Vậy nên, khi thuê được xe, Phong đã giao cho Hòa mang ra TP Vinh (Nghệ An) tiêu thụ.

Nguyễn Ngọc Phong.

Lại nói về chị H., sau thời gian hết hạn hợp đồng mà không thấy khách mang xe về trả, nghi có chuyện chẳng lành nên viết đơn trình báo cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh. Tiếp nhận đơn, lãnh đạo CATP cử tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Sau một thời gian tiến hành các bước điều tra, lần tìm theo dấu vết, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe Vios trên đang “trú ngụ” tại nhà anh Nguyễn Anh T. (1986, trú xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Ngay sau đó, chiếc xe là tang vật vụ án được thu hồi, chủ sở hữu chiếc xe thời điểm đó là anh T. cũng được CQĐT mời lên để lấy lời khai. Theo anh T. khai báo thì tối 9-5, có một nam thanh niên người Hà Tĩnh tên Hóa tới gạ bán chiếc xe trên cho anh với 300 triệu đồng. Tuy nhiên, vì xe không có giấy tờ nên anh T. chỉ đồng ý trả nửa tiền là 150 triệu đồng.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12-6, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã có cơ sở để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phong. Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi thuê được ô-tô, Phong giao cho một người bạn tên Hóa chạy ra Vinh để bán. Vì xe không có giấy tờ nên Hóa chỉ bán được 150 triệu đồng. Số tiền này Hóa về giao lại cho Phong và Phong đã sử dụng hết trong vòng vài ngày.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, cùng ngày, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phong về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ.

X.S