Xem xét, đề xuất cho doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN mở rộng sản xuất từ ngày 30-8

Chủ nhật, 29/08/2021 22:14

Trao đổi với Cổng Thông tin điện tử thành phố, ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng cho biết, căn cứ tình hình phòng chống của thành phố, Ban quản lý Khu CNC và các KCN sẽ xem xét, đề xuất cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất từ ngày 30-8.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết số lượng lao động tại các doanh nghiệp trong Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19?

Ông Trần Văn Tỵ: Hiện tại, trong Khu CNC và các KCN Đà Nẵng có khoảng 65.000 lao động. Công tác tiêm vắc xin cho người lao động vẫn đang được triển khai. Đến ngày 30-8, sẽ có 70% lao động tại Khu CNC và các KCN được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1.


Ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng

PV: Sau khi thực hiện thay ca, đổi ca cho người lao động trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp hiện tại như thế nào?

Ông Trần Văn Tỵ: Sau khi thay ca, đổi ca, tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp đều ổn định. Qua trao đổi với doanh nghiệp thì người lao động sau khi thay ca đều chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch và thích nghi tốt với phương án “3 tại chỗ”. Các doanh nghiệp, người lao động đều cố gắng vượt qua khó khăn, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Ban Quản lý thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất tình hình sản xuất, phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Cơ bản các doanh nghiệp chấp hành rất tốt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.

Nhận thấy hiệu quả của việc lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động 3 ngày/lần, đến hiện tại, các doanh nghiệp đều đồng thuận với chủ trương phòng, chống dịch của thành phố. Thậm chí, khi Ban quản lý có văn bản yêu cầu doanh nghiệp nào làm tốt "3 tại chỗ", Ban quản lý xuống kiểm tra nếu đạt thì có thể giãn tần suất xét nghiệm thì nhiều doanh nghiệp báo cáo vẫn sẽ duy trì lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động 3 ngày/lần.

Về tình hình sản xuất, hiện tại, đầu ra sản phẩm, tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp FDI gặp nhiều khó khăn do nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhập từ Thành phố Hồ Chí Minh.


Đến ngày 30-8, có 70% lao động trong Khu CNC và các KCN được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1

PV: Thưa ông, căn cứ vào những tiêu chí nào để Ban quản lý đề xuất Khu CNC và các KCN sẽ xem xét, đề xuất cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất từ ngày 30-8?

Ông Trần Văn Tỵ: Để đề xuất cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất từ ngày 30-8, Ban quản lý căn cứ nhiều phương diện, tình hình phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Thứ nhất, chúng tôi căn cứ vào tình hình phủ rộng vắc xin. Đến ngày 30-8, có 70% lao động trong Khu CNC và các KCN được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1. Và trong kế hoạch tiêm vắc xin của thành phố, thời gian tới vẫn tiếp tục tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động làm việc tại Khu CNC và các KCN. Nhờ đó, số lượng người lao động được tiêm vắc xin cũng sẽ tăng cao hơn.  

Thứ hai, sau khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội với các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, số ca mắc COVID-19 giảm, người lao động được xét nghiệm COVID-19 ở nơi cư trú có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đó là những cơ sở để Ban quản lý xem xét, đề xuất cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất từ ngày 30-8.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng