Xem xét nới lỏng thêm một số hoạt động

Thứ tư, 08/09/2021 09:49

Nhờ những nỗ lực, quyết tâm dập dịch, đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 7-9, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho hay, thành phố sẽ xem xét nới lỏng, mở dần một số hoạt động trong những ngày tới để đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của người dân trong giai đoạn thành phố được nới lỏng.

Xử lý nhanh ca nhiễm ngoài cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 7-9, Đà Nẵng ghi nhận 34 ca mắc COVID-19. Trong đó, 24 ca cách ly tập trung, 6 ca cách ly tạm thời, 3 ca trong khu phong tỏa và 1 ca cộng đồng.

Ca cộng đồng là trường hợp bệnh nhân N.T.T (1990), trú khu chung cư Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ. Gia đình bệnh nhân đã từng xét nghiệm hộ gia đình vào các ngày 20-8 và 1-9, kết quả đều âm tính. Liên quan đến ca bệnh này đã có 3 thành viên trong gia đình và 1 hàng xóm dương tính, mẫu gộp 10 người liên quan nghi dương tính và 14 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện ngành Y tế chưa xác định rõ nguồn lây của trường hợp này.

Ông Hồ Văn Khoa – Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, hiện toàn bộ chung cư Phong Bắc đã được phong tỏa. Riêng cư dân ở tầng 2 nơi có ca dương tính đã được đưa đi nơi khác. 

Liên quan đến ca nhiễm này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các cơ quan, đơn vị phải coi đây là ổ dịch để có cách ứng xử phù hợp. Đặc biệt phải nhanh chóng chặn đứng nguy cơ lây nhiễm chéo cũng như nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố cho hay, tính đến ngày 7-9, có 18 xã, phường trên địa bàn thành phố đạt vùng xanh khi không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Cụ thể các địa phương như huyện Hòa Vang có 7 xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong; quận Sơn Trà có 6 phường gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang; quận Ngũ Hành Sơn có 1 phường là Hòa Quý; quận Hải Châu có 3 phường là Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1; quận Thanh Khê có phường Hòa Khê.

Hiện, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đợt 6 cho đại diện hộ gia đình. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 1.681 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong ngày 7-9, có 162 bệnh nhân xuất viện, 7 bệnh nhân chuyển viện và 2 bệnh nhân tử vong.

Kiểm tra kỹ, giám sát chặt

Để công tác phòng, chống dịch tiếp tục phát huy hiệu quả, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 7-9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến việc các địa phương phải tăng cường kiểm tra thật kỹ, giám sát thật chặt hoạt động của người dân. Hiện nay có tình trạng người dân tranh thủ buổi sáng sớm đi tập thể dục, di chuyển từ vùng đỏ sang vùng vàng, vùng xanh. Việc này có nguy cơ rất cao làm lây lan mầm bệnh từ vùng đỏ, vàng sang vùng xanh. 

Cũng theo ông Quảng, sắp tới Bộ Y tế tiếp tục phân bổ 400.000 liều vaccine các loại về cho thành phố. Đây là sự quan tâm của Trung ương với thành phố, vì thế, các địa phương phải hết sức quan tâm đến công tác tiêm chủng, kiểm tra, lập danh sách cụ thể, rõ ràng đối tượng được ưu tiên tiêm để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong quá trình tiêm cũng phải giám sát để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

“Các đơn vị, địa phương cũng cần tuyên truyền cho người dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tiêm chủng. Tất cả vaccine được Bộ Y tế nhập về đã được khẳng định về chất lượng nên người dân hãy yên tâm. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Các đơn vị, địa phương phải tập trung làm cho tốt bởi từ trước đến nay chúng ta mới nhận 200.000 liều nhưng thời gian tới sẽ nhận gấp đôi”, ông Quảng nhấn mạnh

Giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua nắm bắt nguyện vọng, hiện người dân đang có mong muốn thành phố cho các tiệm sửa chữa xe máy mở cửa hoạt động trở lại; đồng thời nhiều hộ dân cũng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa bão sắp đến. Bên cạnh đó, nhiều em học sinh cũng cần mua trang thiết bị phục vụ cho năm học mới.

Trước những ý kiến này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhìn nhận, đây đều là những mong muốn chính đáng của người dân. Ông Chinh cho rằng, thành phố sẽ xem xét, trong những ngày tới sẽ nới lỏng, mở dần một số hoạt động để đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân.

Song song đó, ông Chinh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH khẩn trương lập danh sách các đối tượng ngoài diện hỗ trợ của Trung ương để thành phố hỗ trợ. Các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các công nhân lao động, sinh viên khó khăn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ. Nếu địa phương gặp khó khăn phải báo ngay cho thành phố, tuyệt đối không để trường hợp nào thiếu đói.

Đặc biệt, để nhanh chóng kiểm soát được dịch, ông Chinh nhấn mạnh, ngành Y tế phải thường xuyên theo dõi, hỗ trợ tối đa cho các địa phương, đặc biệt là quận Cẩm Lệ và Thanh Khê, nơi đang còn những điểm nóng chưa được xử lý dứt điểm.

PHI NÔNG