Xét xử 37 đối tượng trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô đặc biệt lớn

Thứ năm, 11/09/2025 07:40

Trong 2 ngày 8 và 9-9, TAND tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 37 bị cáo trong vụ án: “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là đường dây chế tạo, mua bán vũ khí có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại 15 tỉnh, thành phố trong toàn quốc từ năm 2021 đến tháng 8-2023.

Nhiều khẩu súng do các đối tượng trong vụ án chế tạo hoàn chỉnh bị thu giữ.
Các bị cáo trong vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3-2023, TP Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ tại nhà của một đối tượng có 1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng săn, 16 viên đạn thể thao và 2 viên đạn cao su.

Từ đầu mối này, Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong toàn quốc truy xét, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành. Trong vụ án này, lực lượng Công an đã thu giữ 47 khẩu súng, 1.874 linh kiện, 832 viên đạn thể thao, 289 viên và 11,4 kg đạn chì.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo, mua bán vũ khí này, gồm: Vũ Văn Hải (1997); Nguyễn Văn Triệu (1998); Nguyễn Trung Bân (1990); Nguyễn Thị Kim Oanh (1996).

Theo đó, với mục đích tư lợi, các bị cáo Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân đã thuê Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo các linh kiện như: nòng súng, bộ quy, khuyên nhôm, tì vai; sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh.

Hải và Bân cùng với Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần bán số súng này cho các bị cáo khác trong vụ án, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube... để quảng cáo súng, linh kiện và trao đổi mua bán súng, đạn; lợi dụng dịch vụ giao hàng nhanh, xe khách liên tỉnh để vận chuyển súng, linh kiện cho khách hàng.

Với thủ đoạn chia nhỏ các bộ phận của khẩu súng thành nhiều đơn hàng, ngụy trang bên ngoài bằng các hộp đựng với tên hàng hóa thông thường khác nhau; các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, tạo thành một quy trình khép kín, tinh vi và diễn ra trong thời gian dài.

HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài nhiều năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng, gây nguy hiểm cho xã hội và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt các bị cáo: Vũ Văn Hải (1997, trú TP Hà Nội) 14 năm tù; Nguyễn Văn Vũ (1993, trú tỉnh Kon Tum cũ) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Bân (1990, trú TP Hà Nội) 10 năm tù; Nguyễn Văn Triệu (1998, trú tỉnh Gia Lai) 12 năm tù cùng về tội: “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhiều khẩu súng do các đối tượng trong vụ án chế tạo hoàn chỉnh bị thu giữ.

Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Thành (1984, trú TP Hà Nội) 12 năm tù; Nguyễn Đình Vũ (1991, trú tỉnh Hòa Bình cũ) 8 năm tù; Nguyễn Tiến Dương (1988, trú tỉnh Bắc Giang cũ) 8 năm tù; Phạm Thị Hiếu (1988, trú tỉnh Hòa Bình cũ) 7 năm tù; Đỗ Ngọc Hải (1979, trú tỉnh Bắc Giang cũ) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh (1996, trú tỉnh Đắk Nông cũ) 9 năm tù về tội: “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị cáo khác từ 12 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

G.L