Xét xử đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn nhất tại Quảng Trị

Thứ tư, 11/01/2023 07:00
Ngày 10–1, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” quy mô lớn nhất tại Quảng Trị với 52 bị cáo. Hoạt động của đường dây cờ bạc này bao gồm cá độ bóng đá, lô đề với số tiền tổ chức đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13-1-2023.
Phiên tòa xét xử 52 bị cáo vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Phiên tòa xét xử 52 bị cáo vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong vụ án này, có nhiều bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; cụ thể, có 46/52 bị cáo bị xét xử về tội: “Đánh bạc”; 17/52 bị cáo bị xét xử về tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Trên cơ sở điều tra xác định được, vào tháng 7-2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP Đông Hà phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép qua Internet có quy mô lớn. Phương thức thực hiện hành vi của nhóm tội phạm này là nhận toàn khoản đánh bạc (cá độ bóng đá) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (được gọi là tài khoản con) và tạo thêm tài khoản lẻ khi có yêu cầu rồi đem giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các con bạc đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc qua mạng. Sau mỗi trận cá độ, các đối tượng tính toán tiền thắng thua với nhau bằng cách quy đổi từ điểm đô cá độ thành tiền cá độ theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Nhà cái trả cho người chơi 1 khoản tiền hoa hồng thông qua tài khoản cấp trên. Trên thu được lợi nhuận, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này đã tăng mức quy đổi điểm hơn mức đã nhận, thực chất là góp thêm tiền cùng nhà cái để đánh bạc trước khi giao cho người khác đánh bạc.

Quá trình điều tra, CA phát hiện thêm một số đối tượng còn đánh bạc dưới hình thức lô đề. Cụ thể, từ năm 2020 đến 2021, lợi dụng kết quả mở thưởng XSKT các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày, các đối tượng sử dụng ĐTDĐ gọi điện, nhắn tin, nhắn qua ứng dụng messenger, zalo… để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc với nhau.

Nổi lên trong nhóm đối tượng bị truy tố xét xử về 2 tội: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” có bị cáo Nguyễn Bá Dương (1989, trú TP Đông Hà). Theo cáo trạng, kể từ khi bị bắt giữ, Dương không khai nhận hành vi phạm tội nhưng quá trình điều tra có đủ căn cứ để xác định: ngày 24-4-2021, Dương nhắn tin điện thoại cho Trí để cấp tài khoản cá cược bóng đá trực tuyến trên inernet với quy ước đặt cược tỷ số thắng cao nhất 45 lần và tiền hoa hồng trả cho Trí bằng tổng điểm đô của người đặt cược x12x40.

Từ ngày 26-4 đến 2-7-2021, thông qua các tài khoản cấp cho Trí, Dương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 660 triệu đồng. Trước khi diễn ra giải bóng Euro 2020, Dương đặt vấn đề cấp tài khoản cá cược bóng đá cho Dương Văn Hậu tổ chức cá độ cho các con bạc và trả hoa hồng. Kết quả điều tra đủ cơ sở để kết luận Dương tổ chức đánh bạc với số tiền 237 triệu đồng, trong đó mỗi lần từ 20 triệu đồng trở lên; Dương đã trả hoa hồng cho Hậu hơn 1,7 triệu đồng.

Vào tháng 5 và tháng 6-2021, thông qua các tài khoản cá cược bóng đá cấp cho Lê Văn Dự, Dương tổ chức đánh bạc với số tiền 1,8 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 98 triệu đồng. Vào tháng 6-2021, Nguyễn Tiến Phương, Tạ Việt Hùng, Lê Đăng Kha và Tạ Bảo Văn bàn nhau lấy tài khoản cá cược bóng đá từ Dương rồi góp nâng tiền tỷ giá đô để cá cược với con bạc. Sau đó, Hùng nhắn tin cho Dương và được Dương nhắn tin cấp tài khoản tổng. Quá trình điều tra xác định được, Dương cũng đánh bạc với Tạ Việt Hùng, Tạ Bảo Văn, Nguyễn Tiến Phương, Lê Đăng Kha, Huỳnh Uy Dũng; cùng Dương Văn Hậu và Lê Văn Dự tổ chức đánh bạc... Tổng cộng, Dương có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, một trong số các bị cáo bị xét xử về tội: “Tổ chức đánh bạc” với số tiền lớn có Trần Quốc Nghị (1982, trú TP Đông Hà) với hành vi phương thức cấp tài khoản cho con bạc. Qua đó, đã xác định được Nghị tổ chức 81 lần đánh bạc với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Đối với hành vi: “Đánh bạc” của bị cáo Tạ Việt Hùng; trong đó, đánh bạc với Phan Đình Trí 61 lần, với tổng số tiền đánh bạc hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua Phan Đình Trí, Tạ Việt Hùng 3 lần đánh bạc dưới hình thức lô đề với nhà cái Nguyễn Thị Hoài Nhân với số tiền 70 triệu đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú, tổ chức cho con bạc đánh bạc với nhà cái với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; Tú cũng có 20 lần đánh bạc với số tiền gần 600 triệu đồng. Bị cáo Lê Đăng Kha tổ chức cá cược lô đề và bóng đá với tổng số tiền là hơn 13 tỷ đồng; Kha cũng đánh bạc cá cược bóng đá 23 lần, tổng số tiền gần 500 triệu đồng…

Hầu hết các bị cáo “ném” vào “đỏ đen” từ vài chục triệu đồng lên vài trăm triệu đồng mỗi lần cá cược. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Dương, bị cáo Tạ Việt Hùng và một số bị cáo khác có luật sư tham gia bào chữa.

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử này.

BẢO HÀ