Xét xử Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”: 22 năm tù cho 6 bị cáo

Thứ bảy, 10/10/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 8 và 9-10, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, theo khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự.

6 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa gồm Nguyễn Xuân Nghĩa (1949, trú P. Quán Trữ, Q. Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Túc (1964, trú xã Đông La, H. Đông Hưng, Thái Bình), Ngô Quỳnh (1984, trú P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Văn Tính (1942, trú P. Lãm Hạ, Q. Kiến An), Nguyễn Mạnh Sơn (1943, trú Lý Thường Kiệt, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Kim Nhàn (1949, trú xã Tân Dĩnh, H. Lạng Giang, Bắc Giang).

3 bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh đã đồng thời mời hai luật sư Trần Vũ Hải và Lưu Vũ Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) tham gia bào chữa cho các bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhàn không mời luật sư, xin tự bào chữa. Tham dự phiên tòa còn có mặt của đại diện các Đại sứ Mỹ, Thụy Điển, Australia tại Việt Nam và P.V của một số hãng thông tấn quốc tế như Reuters (Anh), AFP (Pháp), DPA (Đức).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vào đầu tháng 8-2008, Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn đã có hành vi treo khẩu hiệu, rải truyền đơn tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng) và cầu vượt Lai Cách (Hải Dương) để chụp ảnh, viết bài xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân rồi đưa lên mạng Internet tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng trên (trừ Ngô Quỳnh) còn có hành vi soạn thảo, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Các bị cáo thường xuyên gửi cho các trang web ở nước ngoài nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đòi đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng... kích động chống đối, phỉ báng chính quyền nhân dân, tác động xấu tới công cuộc đổi mới, gây nguy hại đến tình hình an ninh quốc gia và TTATXH. Riêng với bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, từ năm 2007, đã tham gia Ban đại diện lâm thời Khối 8406 (tổ chức phản động do Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi dựng lên).

Từ năm 2007 đến ngày bị bắt, Nghĩa có 57 bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tương tự, Tính, Sơn, Túc cũng có nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc gửi tới các trang web phản động như “Đối thoại”, “Hưng Việt”, “Tổ quốc”... Bị cáo Nguyễn Văn Tính từng bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm tù về tội hoạt động thành lập tổ chức phản cánh mạng hồi năm 1966. Các bị cáo Túc và Nhàn đều là một trong những đầu đơn khiếu kiện ở các tỉnh Thái Bình, Bắc Giang.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận đã thực hiện các hành vi nêu trên, song không thừa nhận đó là hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước. Riêng bị cáo Nhàn thừa nhận phiên tòa diễn ra đổi mới, dân chủ, công minh. Các luật sư biện hộ cho rằng hành vi của các bị cáo chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm cá nhân, không cố tình chống đối, nói xấu Nhà nước. Song, HĐXX đã xét những quan điểm này phản ảnh không đúng thực trạng của xã hội, có nội dung bịa đặt, kích động, nói xấu Nhà nước, mang tính chủ quan, phiến diện, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Vì vậy, HĐXX cho rằng: lời bào chữa của các bị cáo cũng như biện hộ của luật sư là không có cơ sở thuyết phục, thậm chí còn làm xấu đi tình trạng của các bị cáo, các cáo buộc của VKS là có căn cứ pháp luật. HĐXX nhận định: Đây là vụ án xâm hại ANQG rất nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án từ chỗ là người bất mãn cá nhân, ngộ nhận về chính trị đã câu kết quan hệ với nhau để thực hiện các hành vi chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Các bị cáo đã lạm dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để tổ chức treo khẩu hiệu, rải truyền đơn, viết bài, phát tán chủ ý tuyên truyền trên mạng Internet và tàng trữ nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước. Hành vi phạm tội của 6 bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đông đảo nhân dân...

Xét thấy, ngay tại phiên tòa, các bị cáo vẫn chưa thành khẩn, còn biểu hiện tư tưởng sai lệch, chống đối, do vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung. HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt: Nguyễn Xuân Nghĩa 6 năm tù, Nguyễn Văn Túc 4 năm tù, Nguyễn Văn Tính và Nguyễn Mạnh Sơn đều bị 3 năm 6 tháng tù, Ngô Quỳnh 3 năm tù và Nguyễn Kim Nhàn 2 năm tù. Ngoài ra, cả 6 bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung từ 2-3 năm quản chế tại địa phương sau khi thi hành xong hình phạt tù.

B.T