Xét xử nhóm đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày 23-7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Di, Đinh Yum, Rôh và Thông về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết". Trong đó, 2 bị cáo Di và Đinh Yum bị xét xử vắng mặt do đang trốn ở nước ngoài.
Theo cáo trạng, các bị cáo biết và nhận thức được "Bahnar Đêga Kon Kông" là tổ chức phản động hoạt động dưới vỏ bọc tôn giáo, do các đối tượng lưu vong ở nước ngoài thành lập nhằm phục hồi, biến tướng tổ chức "Tin lành Đêga", hướng tới mục tiêu thành lập cái gọi là "Nhà nước riêng", "Tôn giáo riêng" của người Bahnar tại khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi các đối tượng ở nước ngoài lôi kéo, dụ dỗ thì các bị cáo tích cực tham gia và chấp nhận sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến tháng 9-2025, dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài, các bị cáo đã tham gia tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức "Bahnar Đêga Kon Kông", hình thành và duy trì nhiều điểm nhóm sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút đông người tham gia. Bên cạnh đó, các bị cáo còn thu thập thông tin, lập danh sách người tham gia và chuyển ra nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động chỉ đạo, phát triển lực lượng.
Để duy trì hoạt động của tổ chức phản động, các bị cáo đã tiếp nhận tiền, hiện vật từ các đối tượng ở nước ngoài, đồng thời vận động đóng góp trong nội bộ để phục vụ việc tổ chức sinh hoạt, mua sắm phương tiện và các hoạt động khác của tổ chức. Quá trình hoạt động được thực hiện có sự phân công, chỉ đạo và liên lạc thường xuyên thông qua mạng xã hội, từng bước mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động trên địa bàn.
Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai khẳng định hành vi của các bị cáo được thực hiện có tổ chức, có sự chỉ đạo từ nước ngoài, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền các luận điệu sai trái, kích động tư tưởng ly khai, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Căn cứ quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Di 11 năm tù, Đinh Yum 11 năm tù, Rôh 10 năm tù và Thông 7 năm 6 tháng tùvề tội: "Phá hoại chính sách đoàn kết"; đồng thời tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
V.CƯỜNG


