Xét xử tài xế “xe điên” lao vào tiệm bánh mì làm 7 người bị thương

Thứ năm, 30/06/2022 07:33
Chiếc ô-tô lao đi trong trạng thái mất kiểm soát rồi tông thẳng vào cửa hàng bánh mì, khiến 7 người bị thương. Thời điểm gây tai nạn, tài xế Lương Duy Tân được xác định có sử dụng rượu bia với nồng độ cồn là 0,674 mg/l đồng thời dương tính với chất ma túy. Ngày 29-6, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Duy Tân (1980, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Hiện trường “xe điên” do Tân điều khiển lao vào cửa hàng bánh mì.
Bị cáo Lương Duy Tân.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 3-4-2022, sau 6 tiếng đồng hồ “cưa ma men”, trên đường Duy Tân về, Lương Duy Tân điều khiển ô-tô BKS 43A-505.82 đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Lê Duẩn về đường Lê Độ trong tình trạng đã say xỉn. Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng), do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên tài xế Tân để xe tông vào đuôi ô-tô BKS 43B-027.91 do Mai Thanh V. (1981, trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang dừng đèn đỏ.

Tiếp đó, Tân điều khiển lui xe lại một đoạn, rồi tăng tốc xe chạy vào đường gom phía bên phải hướng về đường Lê Độ. Khi đến đoạn gần Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh tại số 60A- Điện Biên Phủ, tài xế Tân không làm chủ được tốc độ nên đã để ô-tô lao lên vỉa hè bên phải đường, tông vào Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh.

Hiện trường “xe điên” do Tân điều khiển lao vào cửa hàng bánh mì.

Hậu quả làm 7 người bị thương, trong đó có 5 người trong cơ sở sản xuất bánh mì gồm chị Phạm Thị Sương (2002), chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (1985), Phạm Nguyễn Tố Uyên (2016), cháu Nguyễn Nhật Hậu Phước (2020), chị Nguyễn Thị Thu Hường (1983) và 2 người đứng trước nhà số 60A-Điện Biên Phủ, gồm: Hồ Quốc Phong (1977) và chị Diệp Ái Di (1959), bị thương. Theo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của 6 người có thương tích, gồm: Phạm Thị Sương, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Thu Hường, Hồ Quốc Phong, Diệp Ái Di là 98 %. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại do Lương Duy Tân điều khiển xe gây ra là 59.775.000 đồng.

Tại tòa, Lương Duy Tân thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tân khai, vào ngày 1-4-2022 tại quán karaoke tại Hội An bị cáo được một người tên De (chưa xác định được lai lịch) cho viên ma túy để sử dụng. Chiếc xe ô-tô Tân điều khiển là tài sản của cha mẹ mua để cho bị cáo sử dụng chạy grab. Trước khi điều khiển xe ô-tô gây ra tai nạn nói trên, bị cáo đã sử dụng ma túy, cha mẹ và người thân đều không hề biết việc này.

Bị cáo Lương Duy Tân có nhân thân xấu, cụ thể: Ngày 25-7-1998, Tân bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên phạt 1 năm tù về tội: “Cướp tài sản của công dân”, 1 năm tù về tội: “Cướp giật tài sản của công dân” và 3 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản của công dân”; tổng hợp hình phạt 2 năm 3 tháng tù. Ngày 21-10-2017, bị Công an phường Thanh Khê Đông xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền hơn 468 triệu đồng, gia đình có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Lương Duy Tân mức án 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thanh Hoa